Thời của nội y bị bỏ rơi?!

Nội y đang mất dần quyền lực? Bởi trên thực tế, nhiều cô gái đang không màng ngó ngàng tới thứ phụ kiện quan trọng này.

Đối với nhiều người, những mẫu nội y đẹp là một món phụ kiện không thể thiếu. Chiếc áo tuy nhỏ xinh nhưng giúp phái đẹp tôn thêm vóc dáng. Nhiều cô gái trở nên gợi cảm hơn bởi sự hỗ trợ của trang phục lót. Nội y ra đời và biến những điều không thể thành có thể. Ở những năm đầu thế kỷ 20, nhiều mẫu chiếc áo corset đã có công rất lớn trong việc giúp các quý cô siết chặt vòng eo. Họ trở nên thon gọn và đẫy đà hơn bao giờ hết khi sử dụng nội y. Theo lịch sử, nội y cũng có những thay đổi để thời thượng hơn. Có thời gian, nội y cũng từng bị “rũ bỏ” với mục đích giúp phụ nữ thoát khỏi sự bức bí và kìm kẹp. Nhưng cách chối từ nội y ở thời kỳ hiện tại lại khác xưa rất nhiều.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí thế giới và trong nước đang hào hứng trước “phong trào” không màng nội y. Các người đẹp “đốt” mắt người đối diện bởi vẻ nóng bỏng của mình. Có rất nhiều giả định được đưa ra về trào lưu này.

 Thời của nội y bị bỏ rơi?! - 1

Các người đẹp đang hào hứng mới mốt "rũ bỏ" nội y để phô trương sự sexy.

Không nội y để tránh “lộ”

Với nhiều người đẹp, những chiếc áo kín cổng cao tường dường như quá ngột ngạt và lỗi thời. Họ thích những kiểu váy áo với, mẫu thiết kế cut-out sexy, xẻ cổ sâu, khoét ngực và cắt cúp đẹp mắt. Chính vì thế không tài nào có chỗ cho nội y “chen ngang”. Vô hình chung những chi tiết độc đáo của mẫu thiết kế sẽ mất đi tính thẩm mỹ.

Hơn nữa, nếu diện nội y với váy áo quá phong phanh, nhiều ngôi sao sẽ dễ dàng rơi vào trường hợp “lộ phụ tùng”. Chính vì thế, nếu không mặc thì sẽ chẳng bao giờ lộ. Quả là một lựa chọn thông minh của nhiều người đẹp?! Nhưng cũng thật éo le, bởi khi sao không lộ nội y lại để lộ những phần nhạy cảm trên cơ thể. Dao hai lưỡi không phải lúc nào cũng dễ sử dụng.

Không nội y để “hot” hơn

Thời của nội y bị bỏ rơi?! - 2 Thời của nội y bị bỏ rơi?! - 3

Cũng phần nào "nhờ" không mặc nội y mà giờ đây Ngọc Diệp luôn là tâm điểm tại các sự kiện văn hóa giải trí.

Một sự thật khó lòng phủ nhận, khi người đẹp không nội y luôn thu hút sự chú ý. Chưa cần để tâm đến yếu tố phản cảm hay gợi cảm, mỗi khi người đẹp sexy họ đều thu hút mọi ánh nhìn. Họ nghiễm nhiên chiếm được những vị trí đẹp trên các trang tin điện tử, báo điện tử. Trong nhiều sự kiện văn hóa giải trí, nhờ những bộ cánh mát mắt mà nhiều người đẹp trở thành “trung tâm vũ trụ”. Hơn nữa họ còn là chủ đề của mọi bàn tán về chuyện xấu đẹp, chuyện hở bởi phong phanh áo với mốt không nội y cả vài ngày sau đó. Phải chăng vì lý do này mà nhiều người đẹp đã hăng hái trong công việc đẩy mạnh trào lưu này?

Không nội y để tiết kiệm 

Thời của nội y bị bỏ rơi?! - 4

Sử dụng miếng dánh ngực nhỏ nhắn thay vì trưng dụng những mẫu nội y đắt tiền là trào lưu được sao Châu Á ưa chuộng.

Một  thực tế dễ dàng nhận ra, vật giá cứ vun vút mà leo thang. Chính vì thế tất cả đều phải cắt giảm các khoản chi tiêu. Việc từ bỏ những mẫu nội y đắt tiền xem như cách xử lý khéo léo của các mỹ nhân trong thời buổi kinh tế khó khăn. Mức giá trung bình những mẫu nội y của nhiều thương hiệu nổi tiếng xấp xỉ hơn 10 triệu. Hơn nữa, nội y lại “khó” khoe. Vòng tay, kim cương, đồng hồ hiệu khi mang khoe còn bị soi mói, huống hồ chuyện mang chiếc nội y sang chảnh đem ra khoe. Thêm vào đó là nội y lại che khuất cái mà người đẹp đang ao ước được khoe. Những vòng 1 căng tràn nhựa sống vô tình bị lẩn khuất nếu như trưng dụng nội y.

Không sử dụng nội y dường như mang lại quá nhiều ích lợi cho các ngôi sao nổi tiếng?! Liệu các nhãn hiệu thời trang chuyên về đồ lót có lo lắng khi sản phẩm của họ đang bị bỏ rơi? Thực ra, câu trả lời đã có ngay ở sự phản ứng của phần đông độc giả. Mốt không màng nội y của nhiều ngôi sao bị chỉ trích nhiều hơn là tung hê. Chính vì thế trào lưu này chỉ duy trì trong nhóm những cô nàng thích chơi trội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyên Khuê (Khám Phá)
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN