Toàn cảnh siêu dự án “đổi đất lấy hạ tầng” trị giá 1.500 tỷ ở Hà Nội sau 10 năm được phê duyệt

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau đó, Hà Nội 2 lần điều chỉnh mốc thời gian hoàn thành dự án (từ 36 tháng lên 54 tháng rồi lên 67 tháng). Đến đầu 2020, sau gần 10 năm phê duyệt, Đại lộ Chu Văn An nối liền đường Nguyễn Xiển với khu vực Xa La mới được thông xe.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN