Đừng làm 6 điều này nếu không muốn chia tay sớm

Giữ tình yêu, tưởng không khó mà khó không tưởng.

“Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”. Đôi khi một tin nhắn dễ thương cũng khiến chúng ta cười tủm tỉm cả ngày, đó là những ngày tháng đẹp nhất của tình yêu. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu một mối quan hệ, chúng ta cũng nên cẩn trọng, đừng để những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến kết cục buồn, và đặc biệt là đừng làm 6 điều sau đây.

Đẩy mọi thứ đi quá nhanh

Điều hiển nhiên của các cặp mới yêu là muốn dành toàn bộ thời gian của họ để ở bên nhau. Nhưng đó cũng rất có thể là con dao hai lưỡi bạn nhé. Chi cho bằng, chúng ta hãy vẫn cứ dành một vài ngày trong tuần, đi chơi với bạn bè, ngó lơ nhau một chút, như thế sẽ khiến “đối phương” nhớ mình hơn.

Đừng làm 6 điều này nếu không muốn chia tay sớm - 1

“Chóng thắm, mau phai” là điều rất dễ xảy ra khi ta đẩy mọi thứ đi quá nhanh

“Bí mật làm nên một người phụ nữ”, vậy nên hãy giữ cho mình một chút bí ẩn, kích thích trí tò mò và mong muốn khám phá của đối phương. Bởi sẽ thật là nguy hiểm nếu như đối phương chẳng còn hào hứng gì ở chúng ta nữa, phải không nào?

Quá mơ mộng về Mr. Hoàn hảo

Những ngày đầu mới yêu, đôi bên đều cố gắng không nhiều thì ít để tỏ ra mình là người gần-như-hoàn-hảo. Và đặc biệt là phụ nữ thì thường sẽ rất dễ xiêu lòng hoặc mơ mộng quá đà trước những cử chỉ lãng mạn của người yêu.

Ấy vậy nên cần tỉnh táo các cô gái nhé. Bởi vì chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều ở đối phương, rằng họ phải làm mọi thứ cho ta và trở thành mọi nhân vật chúng ta cần. Kate Figes, tác giả cuốn sách “Chuyện các cặp đôi: Làm sao giữ tình yêu” đã chia sẻ rằng “Điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu và chấp nhận rằng một nửa của mình không thể hoàn hảo, và khi ta bắt người mình yêu phải hoàn hảo thì điều đó chỉ dẫn đến thảm họa tình yêu mà thôi”.

Vậy nên thay vì đòi hỏi quá nhiều ở một người, chúng ta hãy học cách tha thứ và thông cảm, từ những điều  nhỏ nhất, và đến khi cùng nhau đối mặt với những chuyện lớn hơn, ta sẽ biết cách để vị tha.

Muốn sở hữu đối phương

Một trong những nguy cơ lớn nhất khiến mối quan hệ đi đến hồi kết chính là đây. Khi chính thức yêu đương, chúng ta ít nhiều đều có tính muốn sở hữu người kia. Điều này không sai, nhưng đôi khi chúng ta không ý thức được thế nào là vừa phải. Và khi nó đi quá giới hạn thì sẽ rất dễ giết chết mối quan hệ.

Đừng làm 6 điều này nếu không muốn chia tay sớm - 2

Tính sở hữu quá nhiều sẽ khiến đối phương…sợ bạn

Mới hẹn hò không có nghĩa là đối phương phải dành toàn bộ thời gian của họ cho bạn. Và yêu cầu họ làm vậy cũng có nghĩa là bạn không tin tưởng họ, điều này sẽ khiến họ có nhu cầu…tránh xa bạn.

Tránh những cuộc nói chuyện nghiêm túc

Mới yêu thì thường ai cũng giữ ý, nhưng nếu những vấn đề các bạn gặp phải có thể làm hỏng mối quan hệ thì tại sao không cùng ngồi xuống để nói chuyện nhỉ?

Sẽ chẳng hại gì nếu như bạn thẳng thắn cho đối phương biết rằng bạn không thích anh ấy gọi bạn bằng biệt danh giữa chỗ đông người vì bạn muốn đó là điều riêng tư, hoặc là bạn không thích mỗi khi anh ấy đến nhà bạn ăn cơm nhưng lại đến muộn. Sự thật thì thường mất lòng, nhưng thay vì để những điều nhỏ nhặt làm các bạn xa cách nhau thì cứ nói chuyện thẳng thắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngoài ra, đôi lúc các bạn cũng sẽ cần nói chuyện nghiêm túc về những dự định tương lại, để biết rằng đối phương đang tìm gì trong mối quan hệ này, hôn nhân hay chỉ là hẹn hò tìm hiểu. Tuy nhiên, đừng làm điều này vào cuộc hẹn đầu tiên kẻo đổ bể hết cả các bạn nhé! J

Luôn nói về người yêu cũ

Tối kị, đặc biệt là trong những mối quan hệ mới. Sẽ chẳng một chàng trai hay cô gái nào lại muốn nghe bạn cứ một hai câu lại nhắc tới người yêu cũ. Chưa kể tới việc đối phương sẽ bị tổn thương vì bạn đang nói chuyện với họ mà lại không ngừng nói về một người thứ 3, thì họ cũng sẽ bắt đầu có những sự so sánh ngầm, hoặc chính bạn cũng vậy.

Đừng làm 6 điều này nếu không muốn chia tay sớm - 3

Liên tục nhắc đến người yêu cũ đôi khi sẽ khiến bạn “mất cả chì lẫn chài”

Bên cạnh đó, đối phương cũng hoàn toàn có thể nghĩ rằng bạn vẫn còn vương vấn với người cũ và họ chỉ là người để lấp chỗ trống, và điều này cực kì nguy hiểm đấy nhé. Nếu như có điểm gì đó bạn thích ở người yêu trước của mình và người hiện tại cũng có, thì bạn hoàn toàn có thể khen họ mà không cần nhắc tới người kia mà, đúng không?

Nói dối

Không cứ trong tình yêu, mà trong bất cứ mối quan hệ xã hội nào thì nói dối cũng là điều không bao giờ nên làm. Một số bạn thường có xu hướng “nói giảm nói tránh”, tuy nhiên điều đó cũng không khác nói dối là mấy.

Ví dụ ngày hôm nay người yêu bạn mặc một bộ đồ chẳng hợp với cô ấy/anh ấy chút nào, thay vì nói rằng “Ừ thế cũng được đấy” thì hãy góp ý với cô ấy/anh ấy rằng “Bộ đồ này hơi không hợp với một buổi đi chơi ngoài trời”, như thế sẽ vừa không khiến đối phương mất lòng mà sẽ khiến họ tìm được lựa chọn tốt hơn.

Tương tự như vậy, đừng bao giờ giả vờ rằng bạn cùng thích một thể loại nhạc hay một bộ phim mà họ thích, nếu như bạn thật sự không. Dù ngay lúc đó bạn có thể khiến họ vui, nhưng bạn không thể giả vờ trong suốt thời gian yêu nhau được. Và cho đến khi bạn không thể giả vờ được nữa, thì lúc đó sẽ là một thảm họa đối với mối quan hệ của hai bạn đấy.

Tìm thấy nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn. Vậy nên, đừng để những sai lầm nhỏ mà gây ra những nguy hại lớn cho tình yêu mà các bạn đang có nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Giới trẻ và tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN