6 bệnh nhân được cứu sống nhờ hiến tạng

Theo thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhờ có 2 người chết não hiến tạng, Bệnh viện Việt Đức đã ghép thành công nội tạng cho 2 bệnh nhân xơ gan, u gan; 3 bệnh nhân suy thận mãn và 1 bệnh nhân tim ngày 22 và 25/11 vừa qua.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc bệnh viện cho biết: "Ba ca ghép thận được thực hiện trong ngày 22 và ngày 25/11 thành công sau 3 giờ. Hai ca ghép gan thành công sau 10 giờ. Một van tim đang được nuôi sống để thay cho bệnh nhân tim.

Trong đó, bệnh nhân N.V.H bị xơ gan đã lâu nếu không được ghép gan, cuộc sống của ông chỉ còn được tính bằng ngày. Sau khi ghép, các chỉ số bệnh nhân đã ổn định. Cùng ngày đó, các bệnh nhân được ghép thận cũng tỉnh táo".

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết thêm: "Đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã tư vấn, hoàn thành thủ tục pháp lý và ghép thành công 11 ca chết não".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Nguyên (Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN