Xét xử vụ thảm án ở Bình Phước cuối năm 2015

TAND tỉnh Bình Phước cho biết sẽ xét xử lưu động vụ thảm án giết 6 người gây rúng động dư luận.

Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước - xác nhận với Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước hoàn tất kết luận điều tra hồ sơ 3 bị can vụ giết 6 người ở Bình Phước đã chuyển sang Viện KSND để tiếp tục xử lý.

Xét xử vụ thảm án ở Bình Phước cuối năm 2015 - 1

Hai bị can gây ra thảm án giết 6 người ở Bình Phước, gồm Nguyễn Hải Dương (trái) và Vũ Văn Tiến tại cơ quan công an.

Theo vị Giám đốc Công an tỉnh, vụ thảm án ở Bình Phước chỉ có sự tham gia 3 bị can, gồm: Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, người chủ mưu), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, người trực tiếp hỗ trợ gây án) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, người mua hung khí, biết vụ án nhưng không khai báo).

Nguồn tin từ TAND tỉnh Bình Phước cho biết, vụ việc sẽ xét xử lưu động. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thủ tục liên quan cần hoàn tất nên thời gian dự kiến sẽ diễn ra cuối năm nay, có thể rơi vào tháng 11 hoặc tháng 12.2015.

Xét xử vụ thảm án ở Bình Phước cuối năm 2015 - 2

Trần Đình Thoại tại cơ quan công an.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 7.7 tại huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã xảy ra vụ thảm án giết 6 người gây rúng động dư luận. 3 ngày sau, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Dương và Tiến để làm rõ hành vi “Giết người”, “cướp tài sản”. Gần 1 tháng sau, Cơ quan CSĐT tiếp tục tạm giam và khởi tố Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) vì có liên quan đến vụ án nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong - Anh Minh ([Tên nguồn])
Thảm sát 6 người chết ở Bình Phước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN