Xét xử “siêu trộm” khét tiếng Đà Nẵng

Sáng 6/6, TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước về hành vi “trộm cắp tài sản” và bị cáo Nguyễn Thị Bạch Dương về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận từ trước tới nay bởi “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân chuyên đột nhập trộm cắp tài sản của các đại gia, quan chức ở Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2008, Đặng Ngọc Tân (SN 1982, Phú Xuyên, Hà Nội; chỗ ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1983, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cấu kết lại chuyên trộm cắp tài sản.

Bọn chúng chở nhau đi bằng ô tô trên các tuyến đường Đà Nẵng, phát hiện các nhà cao tầng, bên cạnh có lô đất trống, Nguyễn Hữu Phước đứng ngoài cảnh giới, còn Đặng Ngọc Tân mang găng tay, sử dụng các công cụ gây án là kềm cộng lực, xà beng, tuốc-nơ-vít để phá cửa, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Với phương thức, thủ đoạn nên trên, từ tháng 3/2008 đến 30/4/2011, Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước đã thực hiện trót lọt 45 vụ trộm cắp tài sản.

Xét xử “siêu trộm” khét tiếng Đà Nẵng - 1

Rất đông người tham dự phiên tòa xét xử "siêu trộm". Ảnh Đức Hoàng

Trong đó, một số vụ trộm bọn chúng thực hiện trót lọt với số tiền hàng tỷ đồng như: ngày 27/3/2009, Phước chở Tân đến nhà ông Nguyễn Cúc (16 Đào Duy Anh, quận Thanh Khê) để trộm cắp. Tân đi vào lô đất trống, sau đó leo vào đường thoát hiểm, sử dụng xà beng cạy chốt cửa đột nhập vào nhà. Tân đi lên tầng 2 vào phòng ngủ lấy 20 triệu đồng, sau đó lên tầng 3 lấy 410 triệu đồng, 7 cây vàng SJC và 250 chỉ vàng 98, tổng tài sản trộm được gần 1,1 tỷ đồng.

Ngày 6/10/2010, Phước sử dụng mô tô chở Tân đến nhà bà Phạm Thị Ngọc (33 Núi Thành, quận Hải Châu, bà Ngọc là vợ của ông Nguyễn Thanh Quang, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam). Đến nơi Tân đi bộ vào đường kiệt gần đó rồi trèo qua hàng rào sắt đi vào đường thoát hiểm phía sau nhà, sau đó trèo lên tầng 2 dùng xà beng cạy cửa gỗ để vào nhà bà Ngọc. Sau khi dùng tuốc-nơ-vít cạy cửa tủ tại phòng ngủ tìm tài sản không có, Tân lục lọi tại một tủ nhỏ thì phát hiện 110 cây vàng miếng SJC và tẩu thoát ra ngoài.

Xét xử “siêu trộm” khét tiếng Đà Nẵng - 2

Bị cáo "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân (người đứng) và đồng bọn Nguyễn Hữu Phước tại phiên tòa. Ảnh Đức Hoàng

Trên đường về, Tân nói với Phước rằng chỉ kiếm được 4 cây vàng mà thôi rồi đưa cho Phước giữ 4 cây vàng trộm được. Sáng hôm sau, Tân lấy 4 cây vàng đem qua hiệu vàng Hoa Kim Nguyên (đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) bán được 126 triệu đồng rồi chia cho Phước 60 triệu đồng. Riêng 106 cây vàng còn lại Tân khai đem ra Hà Nội bán cho tiệm vàng Phú Quý (109 đường Xã Đàn, Q. Đống Đa, Hà Nội) được hơn 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan điều tra cho rằng hiệu vàng Phú Quý không hề mua số vàng nói trên như lời khai của Tân.

Vụ đột nhập cuối cùng trước khi Đặng Ngọc Tân sa lưới là vào khoảng 17h30 ngày 30/4/2011, Phước sử dụng xe mô tô chở Tân lượn đi tìm nhà để đột nhập. Khi đến số nhà 254 đường Núi Thành (Q. Hải Châu) của bà Nguyễn Thị Phụng, Tân tìm cách treo qua tường vào bên trong rồi dùng cán tuốt-nơ-vít đập vỡ kính phòng ngủ tầng 1 để vào phòng. Tại đây Tân lấy được 30,5 triệu đồng VN, 1 dây chuyền 5 chỉ vàng Ý cùng 1 dây chuyền vàng tây loại 3 chỉ. Tại đây, Tân và Phước bị Công an Đà Nẵng bắt quả tang.

Xét xử “siêu trộm” khét tiếng Đà Nẵng - 3

Theo kết quả điều tra, "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân và đồng bọn thực hiện trót lọt 36 vụ trộm cắp trên địa bàn Đà Nẵng, tổng giá trị tài sản chiếm được hơn 10,3 tỷ đồng. Ảnh Đức Hoàng

Theo kết luận điều tra, từ tháng 3/2008 đến 30/4/2011, Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước đã thực hiện trót lọt 36 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tổng giá trị tài sản chiếm được hơn 10,3 tỷ đồng. Toàn bộ tiền từ các vụ trộm, Tân dùng mua ô-tô hiệu Venza BKS 34X-0007 với giá hơn 1,53 tỷ đồng và mua căn nhà 3 tầng tại tổ 10, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Xét xử “siêu trộm” khét tiếng Đà Nẵng - 4

Bị cáo Nguyễn Bạch Dương phạm tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Ảnh Đức Hoàng

Đối với bị cáo Nguyễn Bạch Dương (SN 1978, quê Hà Tĩnh, hiện ở Đà Nẵng), năm 2009 quen biết với Đặng Ngọc Tân rồi sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 4/2009, Tân và Dương có con với nhau. Khi quen biết, Dương biết Tân không có hoạt động nghề nghiệp gì và không có tài sản riêng nhưng sau đó thì Tân đưa tiền cho Dương rất nhiều và tiêu xài “xả láng”. Hằng tháng, Tân đưa cho Dương từ 10-15 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Còn sau vụ trộm 110 cây vàng SJC, với giá hơn 3,3 tỷ đồng, Dương đến một ngân hàng tại Hà Nội để lập tài khoản và đứng tên mình. Vì vậy, cơ quan Công an đã khởi tố Nguyễn Bạch Dương về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Dự kiến phiên tòa xét xử “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân và đồng bọn diễn ra trong 3 ngày. GiadinhNet sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN