Bắn chết người khi vừa ra tù

Nhậu say bị bố mẹ la và bảo đi ngủ, Phương đập đổ bàn thờ rồi cầm bát hương sang nhà anh trai quậy phá. Thấy việc bất bình, một người hàng xóm can ngăn nhưng bị Phương dùng súng bắn chết.

Đến tối 2/7, Công an TP.HCM hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Văn Phương (31 tuổi), đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc cho Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục xử lý, điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tối 21/6, sau khi đi nhậu về nhà ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Phương quậy phá trong gia đình. Thấy con trai đã say, bố mẹ kêu đi ngủ nhưng Phương không nghe mà tiếp tục lấy rượu uống.

Bố mẹ can ngăn nhưng Phương nổi máu “điên” đập đổ bàn thờ rồi cầm bát hương sang nhà anh trai rút khẩu súng ngắn đe dọa. Thấy Phương quá say nên ông Phạm Văn Tám (47 tuổi, người cùng xóm) chạy đến can ngăn và khuyên nên về nhà ngủ. Không những không nghe, Phương nổ phát súng đe dọa. Biết máu “khùng” của Phương nổi lên mọi người không dám can ngăn nữa mà lặng lẽ ra về. Tuy nhiên, Phương vẫn tức tối và gọi ông Tám ra nói chuyện. Khi ông Tám vừa bước ra đã bị Phương dùng súng bắn 3 phát vào người khiến ông tử vong.

Bắn chết người khi vừa ra tù - 1

Khẩu súng ngắn cùng nhiều biển số xe giả của Phương.

Sau khi gây án, Phương cầm khẩu súng trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Phương về hành vi giết người.

Ngày 2/7, các trinh sát Phòng truy nã tội phạm Công an TP.HCM phát hiện nơi ẩn náu của Phương ở một phòng trọ thuộc phường 13, quận Tân Bình nên đã bắt giữ. Khám xét phòng trọ của Phương, công an thu giữ một khẩu súng ngắn, hơn chục viên đạn, 1 con dao cùng nhiều biển số xe làm giả.

Được biết, Nguyễn Văn Phương là đối tượng có tiền án về tội giết người, bị TAND TP Hồ Chí Minh xử 12 năm tù giam, mới ra tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN