Vờ va chạm giao thông để trộm cắp

Sau khi đồng bọn vờ va chạm giao thông khiến nạn nhân mất cảnh giác, Nguyễn Thị Xương cùng một đối tượng khác điều khiển xe máy tiếp cận rồi nhanh tay trộm tài sản và bỏ trốn.

Khoảng 16h ngày 25-2, chị Đặng Thanh Hiền (ở 120 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đi xe máy đến ngã tư Hàng Trống-Hàng Gai, thì bị 1 xe máy do 1 đối tượng nam điều khiển va chạm khiến chị Hiền mất cảnh giác. Đúng lúc này 2 đối tượng nữ đi xe máy áp sát chị Hiền, đối tượng ngồi sau nhanh tay móc túi áo bên phải, lấy cắp 1 điện thoại iPhone 5, trị giá 15 triệu đồng.

Chị Hiền hô hoán cùng nhân dân đuổi đến nhà số 90 Hàng Trống, thì bắt đối tượng ngồi sau, đưa đến cơ quan công an để xử lý. Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Thị Xương (SN 1966, ở 117 Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, thành phố Huế). Vật chứng được thu hồi trả cho chị Hiền. CAQ Hoàn Kiếm đang truy bắt số đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Trước đó khoảng 11h cùng ngày, CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm nhận được đơn của chị Phạm Thị Minh Hà (ở A8/78 Trung Tiền, Đống Đa) trình báo: Hồi 21h ngày 23-2, trong lúc chị đang ngồi sau xe máy LX do bạn chở trên phố Trần Bình Trọng, khi đến trước cửa nhà số 25 Trần Bình Trọng, thì bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều cướp giật 1 túi xách, trị giá 10 triệu đồng, bên trong túi đựng 5 triệu đồng, 300 euro, 1 điện thoại di động Vertu trị giá 160 triệu đồng; 1 điện thoại iPhone 5 trị giá 15 triệu đồng và một số giấy tờ, tổng trị giá 190 triệu đồng. Sau khi cướp giật, chúng chạy thoát. CAQ Hoàn Kiếm đang điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Dư (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN