Vào nhà lấy điện thoại rồi lu loa "giật bồ"

“Em đang ngủ, nó xông vô nhà giựt điện thoại trên ghế. Em chạy theo chụp được, nó nhảy vào táng em mấy cái, còn chửi em này nọ” - cô gái kể.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip nam thanh niên xông vào nhà lục lọi, lấy điện thoại ngay trước mặt chủ nhà. Chỉ sau vài giờ tung lên trang cá nhân, clip đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ.

Vào nhà lấy điện thoại rồi lu loa "giật bồ" - 1

Hình ảnh trích xuất từ clip.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, TYN xác nhận cô chính là nạn nhân trong clip. Theo đó, vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm nail, nối mi nơi N. đang làm việc ở ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

“Lúc đó là hơn 6 giờ chiều 22-10, em nằm nghỉ đợi khách. Điện thoại để trên ghế dài, em nằm che mền lên. Cả ngày làm mệt nên em chỉ mới nằm xuống thiu thiu chứ chưa ngủ thì có chuyện..." - N. kể.

"Thấy nó giật điện thoại, em chạy theo ra cửa giật lại, nó xô em ngã rồi táng (đánh) liên tục vào đầu, mặt em. Nó chửi em là “đồ đĩ, hư thúi”… này nọ. Người ta đứng xem quá trời mà thấy nó chửi em vậy, nghĩ em với nó bồ bịch nên không ai vào can ngăn, để nó chạy mất” - cô gái nhớ lại.

Ngay sau đó, cô gái đã nhờ người trích xuất camera up đoạn clip trên lên mạng xã hội để cảnh báo.

“Chiều hôm qua, tên đó bị bắt rồi. Công an có gọi em lên nhận diện khuôn mặt, em nhận đúng người luôn. Nghe người ta bảo người đó ở xóm trên” - cô gái chia sẻ.

Chiều 24-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một công an xã Xuân Thới Đông xác nhận đơn vị đang làm việc với người xông vào nhà lấy điện thoại. "Hiện công an đang làm việc với nam thanh niên này nên chưa thể thông tin" - vị này cho hay.

Đi xin việc, cô gái trẻ bị cưỡng hiếp và cướp sạch đồ

Sáng 18-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trà (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN