Tử hình kẻ hiếp bé gái, vùi xác xuống mương

Sau khi dìm bé gái tới chết, cả 3 thay nhau thực hiện hành vi thú tính rồi vùi xác bé xuống mương.

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa lưu động tại huyện Thới Lai để xét xử sơ thẩm vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em, rồi vùi xác xuống mương lục bình đối với hai bị cáo Phạm Minh Trí và Nguyễn Thanh Lâm.

Theo cáo trạng, tối 4/3/2012, cháu Đ.L.T.A (11 tuổi, trú tại ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai) đi ra quán tạp hóa gần nhà mua trà, mỳ tôm cho cha.

Cùng lúc đó Phạm Minh Trí (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Lâm (42 tuổi) đều trú tại xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cùng Phan Thanh Dương (18 tuổi, trú tại ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai) vừa rời quán nhậu.

Sau khi mua đồ, cháu A trên đường trở về nhà thì gặp Trí, Lâm và Dương. Thấy cháu A, cả 3 đối tượng đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sau đó, cả 3 đối tượng đã chặn đường; sau đó, tên Trí lao tới bế cháu A, bịt miệng ném xuống kênh Rạch Bà và nhấn nước cho đến chết. Sau đó, cả 3 đưa cháu A qua kênh, đến khu vườn vắng gần đó rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi thú tính.

Trong lúc đó, thấy người nhà cháu A đang đi tìm con, nên tên Lâm và Dương hoảng sợ bỏ chạy trước; còn tên Trí lôi xác nạn nhân dìm xuống mương lục bình gần đó, rồi bỏ chạy.

Ngay trong đêm đó, Trí đã bị bắt. Một tuần sau, Lâm và Dương cũng lần lượt sa lưới pháp luật. Trong quá trình điều tra, bị can Phan Thành Dương đã tự tử chết trong trại giam.

Với hành vi phạm tội hết sức dã man, gây bức xúc trong dư luận, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt mức án tử hình đối với 2 bị cáo Phạm Minh Trí và Nguyễn Thanh Lâm, cùng về tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN