"Trưởng bản" ra đầu thú sau 14 năm trốn lệnh truy nã

Bị bắt vì tội buôn bán ma túy, trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử, Ly Dế Pó (ngụ tỉnh Thanh Hóa) đã trốn khỏi địa phương. Sau 14 năm trốn lệnh truy nã, Pó vừa ra đầu thú.

"Trưởng bản" ra đầu thú sau 14 năm trốn lệnh truy nã - 1

Ly Dế Pó ra đầu thú sau 14 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh do công an cung cấp

Ngày 24-7, thông tin từ Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Ly Dế Pó (SN 1966, ngụ bản Hua Pù, xã Pù Nhi, Mường Lát) cho Công an tỉnh Thanh Hóa khi đối tượng này ra đầu thú sau 14 năm trốn lệnh truy nã.

Nguồn tin ban đầu cho biết, Ly Dế Pó trước đây là trưởng bản Hua Pù, xã Pù Nhi. Năm 2001, Pó bị công an bắt giữ cùng với 2 đối tượng khác là Ly Văn Lênh (ngụ xã Pù Nhi) và Ly Văn Thai (người Lào) khi tổ chức buôn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trong quá trình khởi tố vụ án, Pó được tại ngoại và cấm rời khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đến đầu tháng 12-2001, khi TAND huyện Mường Lát đưa vụ án ra xét xử thì Ly Dế Pó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 14 năm trốn truy nã, Ly Dế Pó bất ngờ trở về địa phương và tới Công an huyện Mường Lát đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN