Thuê phòng trọ, HS lớp 9 hiếp con gái chủ nhà

Đầu năm 2013, Phanh thuê phòng trọ của gia đình chị H’Monh Byă để đi học lớp 9. Lợi dụng lúc chị H’Monh vắng nhà, trong 3 ngày liên tiếp, Phanh đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.V.B.

Ngày 30/10, Tòa Phúc thẩm của TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Phanh (trú tại thôn Nao Huh, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Đầu năm 2013, Phanh thuê phòng trọ của gia đình chị H’Monh Byă để đi học lớp 9 (tại trường THCS Cư Đrăm). Lợi dụng lúc chị H’Monh vắng nhà, trong 3 ngày liên tiếp (từ ngày 22 đến 24/1), Phanh đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.V.B (SN 2007, con chị H’Monh).

Sau đó, chị H’Monh phát hiện sự việc và trình báo công an bắt giữ Phanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiến (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN