Băng cướp chặt tay: 1 kẻ dính tội hiếp dâm

Quen qua mạng internet, hai thanh niên cùng dẫn bạn gái nhí vào khách sạn “mây mưa” rồi cùng nhau lãnh án.

Ngày 13/8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trượng Minh Đường (SN 1993, quê Ninh Thuận) 12 năm tù và Trần Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 10) 10 năm tù cùng về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Tuấn thường xuyên lên mạng chat nên quen biết với L.M.A (SN 1999). Tối 24/6/2012, Tuấn rủ M.A. cùng Đường và hai người bạn đi hát karaoke.

Đến 23h cùng ngày, hai người bạn về trước, Tuấn rủ Đường và M.A đến khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh, quận 10 thuê phòng nghỉ qua đêm. Tại đây, Tuấn và Đường đã cùng “mây mưa” với M.A.

Sáng hôm sau, M.A về nhà trễ nên bị gia đình gặng hỏi. Sau một lúc, M.A kể việc qua đêm với Tuấn và Đường. Gia đình M.A đã làm đơn tố cáo đến công an.

Bị cáo Tuấn là thành viên băng chặt tay cướp Iphone Trung Quốc gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2012. Ngày 9/8 vừa qua, TAND TP HCM xử lưu động đã tuyên Trần Minh Tuấn 8 năm tù tội cướp tài sản cùng 2 đồng phạm Đào Chính Đại (SN 1986) 13 năm tù và Nguyễn Hữu Long (SN 1997) 5 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN