“Thần bài bịp” biến đỏ thành đen tái xuất trên xe khách

Các đối tượng cố tình cho hành khách nhìn thấy vị trí của quân bài đen. Nhưng khi khách lật lên, quân bài đã biến thành đỏ.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trên các tuyến xe khách chạy trên QL2, QL3 đi Hà Nội - Thái Nguyên, Tuyên Quang,... tái xuất nhiều nhóm lừa đảo bằng trò chơi bài đỏ đen trên xe khách. Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) vào cuộc. Qua thời gian dài trinh sát, Đội phòng chống tội phạm tuyến và địa bàn đã bắt giữ hàng loạt đối tượng.

“Thần bài bịp” biến đỏ thành đen tái xuất trên xe khách - 1

Các đối tượng và tang vật thu được

Một cán bộ điều tra cho biết, đây là chiêu trò lừa đảo đỏ đen từng xuất hiện trên các tuyến xe khách liên tỉnh nhiều năm trước. Sau một thời gian vắng bóng, nay trò này xuất hiện trở lại. Các đối tượng bị bắt giữ cũng chính là những “thần bài bịp” đỏ đen trên xe khách trước đây vừa ra tù. Các đối tượng chỉ sử dụng 3 quân bài tú lơ khơ, đón xe khách hành nghề.

Trong một tuần vừa qua, Đội 5 (PC45) đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh bắt 2 nhóm đối tượng. Trong đó, nhóm vừa bị bắt ngày 26/10 vừa qua do Nguyễn Đức Hổ (ở thị trấn Đông Anh) cầm đầu và đồng bọn là Đại, Ninh và Hoàn.

Trước hết, chúng bố trí Hổ đứng đợi ở cầu Thăng Long. Ba tên đồng bọn đón xe khách từ Mỹ Đình đi Tuyên Quang. Khi xe chạy đến cầu Thăng Long, Hổ nhảy lên và rút bài ra chơi. Đồng bọn giả vờ làm khách đi chơi vài ván. Chúng quy định, ai bắt trúng quân đen thì người đó thắng. Khi tráo bài, Hổ cố tình cho một người khách ngồi cạnh Hoàn nhìn thấy vị trí của quân đen. Rồi Hoàn giả vờ rủ người khách chơi cùng. Hành khách này không ngần ngại đặt 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bài lật lên, đó lại là quân đỏ. Đúng lúc này, cảnh sát ập đến bắt giữ.

Cán bộ điều tra cũng cho hay, dụng cụ thô sơ nhưng kỹ thuật tráo bài của các đối tượng này rất siêu đẳng. Chúng có thể biến quân đỏ thành quân đen mà mắt thường không tài nào phát hiện được. Bởi vậy, người nào tham gia đỏ đen với chúng đều nắm chắc phần thua.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố các đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN