TAND quận Bình Tân ra lệnh bắt "yêu râu xanh" dâm ô bé gái 7 tuổi

Sự kiện: Tin nóng

Trước đó, VKSND quận Bình Tân (TP HCM) phê chuẩn lệnh bắt nhưng cũng chính cơ quan này ban hành quyết định cho "yêu râu xanh" tại ngoại và bị dư luận phản ứng

Chiều 21-8, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, TAND quận Bình Tân (TP HCM) đã ban hành quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú thành tạm giam đối với bị can Ngô Ngọc An (SN 1956, ngụ quận Bình Tân) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo VKSND quận Bình Tân đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Ngọc An để điều tra hành vi dâm ô. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp thì cũng chính lãnh đạo VKSND quận Bình Tân ký lệnh cho bị can này tại ngoại. Việc này đã gây bức xúc trong dư luận khiến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM phải vào cuộc.

Hành vi dâm ô của bị can Ngô Ngọc An bị người dân phát hiện và đánh bầm mắt

Hành vi dâm ô của bị can Ngô Ngọc An bị người dân phát hiện và đánh bầm mắt

Theo nội dung vụ án, Ngô Ngọc An và cháu N.V.T.K. (7 tuổi) không có quan hệ họ hàng, không quen biết nhau. Tối 12-5, sau khi đánh bida, An đi vào một con hẻm trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) tìm bạn thì gặp cháu K. đi bộ một mình từ trong nhà xưởng ra đường. 

Thấy bé K. đi một mình, An nảy sinh tà ý nên đã túm áo cháu ôm vào lòng rồi dùng tay ôm ngang hông, sờ đùi, mặt và vùng ngực bé. Chưa ngừng lại, An nhiều lần hôn vào miệng cháu. Hành vi này của An đã bị công nhân xưởng cơ khí phát hiện. An buông cháu ra định bỏ đi thì bị người dân giữ lại và đánh bầm mắt. Trước chứng cứ là hình ảnh camera an ninh ghi lại cùng lời khai các nhân chứng, An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi củng cố hồ sơ, lãnh đạo VKSND quận Bình Tân đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam ông An.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất cáo trạng, VKSND quận Bình Tân cho rằng trong quá trình điều tra, An thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi An được tại ngoại, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM đã có văn bản đề nghị TAND quận Bình Tân thực hiện thủ tục tạm giam đối với bị can này để đảm bảo việc xét xử và phòng ngừa chung.

Theo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM, hiện vấn đề xâm hại tình dục trẻ em đang bị xã hội lên án cật lực; Đảng và nhà nước cũng đang quan tâm đến các vấn đề về trẻ em. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân tạm giam bị can là phù hợp; tuy nhiên, VKSND quận Bình Tân khi chuyển cáo trạng và hồ sơ sang tòa đã ký lệnh cho bị can tại ngoại là không phù hợp với việc đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. 

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM) nhận định: "Trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng phức tạp, VKSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm minh những kẻ dâm ô, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu. Đối với hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em mà chứng cứ đã rõ, VKSND quận Bình Tân đã phê chuẩn lệnh tạm giam kẻ dâm ô thì không lý do gì lại cho bị can này tại ngoại. Việc cho kẻ dâm ô tại ngoại có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân cũng như những trẻ em khác vẫn có nguy cơ bị xâm hại".

Cha dượng giao cấu với hai con riêng của vợ, một bé gái 14 tuổi sinh con

Trong thời gian sống như vợ chồng với chị H., Tân nhiều lần giao cấu với các con riêng của chị này khiến một bé gái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN