Sinh viên tử vong để lại thư tuyệt mệnh muốn rải hài cốt xuống biển

Sự kiện: Tin vắn

Kiểm tra thi thể nam sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện bức thư tuyệt mệnh và mong muốn hài cốt sẽ được rải xuống biển.

Sinh viên tử vong để lại thư tuyệt mệnh muốn rải hài cốt xuống biển - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra

Khuya 16.9, một số sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM) nghe tiếng động mạnh tại khu nhà G kí túc xá của trường nên đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thanh niên nằm bất động dưới đất.

Qua kiểm tra, thanh niên đã tử vong nên sự việc được trình báo công an. Nạn nhân được xác định là anh N.H.T. (20 tuổi, quê Đồng Nai). Kiểm tra trên người anh T, lực lượng chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi gia đình và mong muốn hài cốt sẽ được người thân rải xuống biển Vũng Tàu.

Theo điều tra, anh T là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhưng không trọ trong ký túc xá mà ở bên ngoài. Trước đó, nạn nhân vào khu Y của kí túc xá để chơi với bạn sau đó qua khu nhà G thì chuyện đau lòng xảy ra.

Nam sinh mất tích bí ẩn sau lời nhắc “15h30 chở con về nghen mẹ”

Đến điểm học thêm để bổ sung kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nam sinh ở Sài Gòn mất tích bí ẩn khiến gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin vắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN