Phát súng đoạt mạng chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhặt

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 12-10, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Thanh Trung (1991, trú P.1, TX Quảng Trị) về tội “Giết người” sẽ được mở vào cuối tháng 10-2021. 

Đối tượng Trung tại thời điểm ra đầu thú.

Đối tượng Trung tại thời điểm ra đầu thú.

Trong vụ án này, nạn nhân là anh Ng.Đ.H (36 tuổi), chủ tiệm cà-phê trên đường Lê Hồng Phong (P.3, TX Quảng Trị) và có mối quan hệ bạn bè với Trung. Còn về nhân thân của Trung, tháng 7-2011, Trung bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt án tù giam về tội: “Cố ý gây thương tích”, đến tháng 4-2015 thì chấp hành xong án phạt, trở về quê nhà. Điều đáng nói, trước và sau bản án trên, Trung đã bị cơ quan Công an xử phạt hành chính 4 lần liên quan đến hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Xâm hại sức khỏe người khác”.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 10-6-2021, khi đi qua thôn Tả Kiên, xã Triệu Giang (H. Triệu Phong), đã phát hiện một cây súng săn tự chế kèm 4 viên đạn ghém ở gốc cây nên nhặt lấy. Thay vì nộp cho lực lượng chức năng, Trung cất giấu “làm của riêng”.

Tối cùng ngày, Trung điều khiển ô-tô (có khẩu súng trên xe) đến quán cà-phê của anh H. Lúc này, tại sân quán có anh H. và một số bạn nam, nữ đang ngồi uống bia nên Trung vào tham gia. Trong số đó có cô gái tuổi đôi mươi tên là N.Q (trú TX Quảng Trị). Qua chuyện trò, Trung mới biết N.Q là em gái của một người bạn mình nên khuyên N.Q về sớm. Anh H. nói Trung để N.Q ngồi chơi thêm nhưng Trung không đồng ý, bảo phải về ngay. Thấy Trung gay gắt, N.Q đi vào trong quán, phía ngoài này Trung và anh H. lời qua tiếng lại, rồi Trung tức giận điều khiển ô-tô rời khỏi quán.

Trên đường đi, Trung và anh H. có nhiều tin nhắn qua lại về việc đề nghị không can thiệp chuyện cá nhân. Nghĩ anh H. vì phụ nữ mà không coi trọng mình nên Trung chạy xe lòng vòng rồi quay trở lại quán nhưng không vào trong. Lúc này, cô gái N.Q đã được anh H. cho bạn chở về nhà, ngay sau khi Trung bỏ đi. Từ trên xe, Trung lấy khẩu súng tự chế nhặt được rồi lắp 1 viên đạn ghém, cầm thêm 1 viên nữa bước xuống. Từ phía cổng rào quán, Trung chếch mũi súng lên cao rồi bắn 1 phát. Nghe tiếng nổ, nhiều người trong quán tháo chạy. Trung nạp viên đạn thứ 2 và bắn tiếp với mục đích hù dọa.

Sau phát súng thứ 2, Trung quay ra xe lấy tiếp viên thứ 3 lắp vào súng. Đúng lúc này, anh H. đi ra trước quán. Giữa Trung và anh H. lời qua tiếng lại, giằng co, xô đẩy nhau. Nghe anh H. thách thức và quay bước vào lại quán, Trung giận dữ cầm súng bắn 1 phát hướng đến anh H. Viên đạn từ hướng sau tới, trúng vào vùng bụng của nạn nhân. Ngay trước thềm cổng quán, anh H. đổ gục xuống. Trung liền nhảy lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường và ném súng cùng viên đạn còn lại xuống kênh mương Nam Thạch Hãn. Đến ngày 11-6-2021, Trung ra đầu thú hành vi giết người.

Nạn nhân H. dù đã được đưa vào BVĐK tỉnh Quảng Trị cấp cứu nhưng đã tử vong vào khuya 10-6-2021. Tại bản kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự, CA tỉnh Quảng Trị: nạn nhân tử vong vì mất máu cấp do đa chấn thương vùng bụng.

Chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhặt mà Trung đã tước đi mạng sống của người bạn thân thiết bấy lâu. Hành vi của Trung bị truy tố với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với hành vi tàng trữ, sử dụng súng săn, CQĐT cũng đã chuyển Phòng CSHS để xử phạt hành chính đối với Trung theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

“Hoàng Peter” đoạt mạng người sau cuộc cãi vã vì 1 triệu đồng tiền hát karaoke

Khi hai bên đang nói chuyện về món nợ 1 triệu đồng, “Hoàng Peter” bị nạn nhân chửi và đánh nên đã “nóng máu” đâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Hà ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN