Xác cô gái lõa thể, đứt bàn tay vùi dưới cát

Khi được phát hiện, trên người nạn nhân vẫn còn các đồ trang sức như vòng tay, hoa tai nhẫn vàng và 5 triệu đồng trong áo ngực. Nạn nhân chỉ mặc mỗi đồ lót, xung quanh là quần áo bị xé nát và một đôi guốc.

Khi được phát hiện, trên người nạn nhân vẫn còn các đồ trang sức như vòng tay, hoa tai nhẫn vàng và 5 triệu đồng trong áo ngực. Nạn nhân chỉ mặc mỗi đồ lót, xung quanh là quần áo bị xé nát và một đôi guốc.

Nguồn tin từ công an xã An Nội, huyện Bình Lục (Hà Nam) sáng 10/8 cho biết, trên địa bàn xã này, người dân vừa phát hiện thi thể phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi nặng cạnh một công trường xây dựng. Danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định được.

Trước đó, khoảng 8h40’ ngày 7/8, các công nhân đang thi công tuyến đường 10 bỗng phát hiện một cánh tay nhô lên khỏi đống cát. Ngay lập tức vụ việc đã được báo lên cơ quan chức năng địa phương.

Thi thể được phát hiện mang giới tính nữ, độ tuổi khoảng từ 20 – 25 tuổi, không rõ lai lịch, đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi nặng. Bàn tay phải bị chặt đứt, ở vùng cổ và bụng có nhiều vết chém.

Vị trí nơi phát hiện thi thể nằm trên một đống cát lớn, cách xa khu dân cư, thiếu vắng người qua lại nằm giữa hai thôn Câu Thượng và Vòi Hạ (xã An Nội). Khi được phát hiện, trên người nạn nhân vẫn còn các đồ trang sức như vòng tay, hoa tai nhẫn vàng và 5 triệu đồng trong áo ngực. Nạn nhân chỉ mặc mỗi đồ lót, xung quanh là quần áo bị xé nát và một đôi guốc.

Ông Đinh Công Toàn, trưởng công an xã An Nội cho hay, sau khi nhận được nguồn tin, công an đã nhanh chóng xuống hiện trường và cấp báo lên trên.

Hiện, danh tính nạn nhân cùng hung thủ gây án đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Cảnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN