Phá đường dây vận chuyển 8 bánh heroin

Ngày 12/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển 8 bánh heroin.

Khoảng 17h30 ngày 11/4, nhận được tin báo của nhân dân, Tổ công tác CSGT 1-48 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Phòng PC47 (Công an Nghệ An) đã mật phục theo dõi và bắt quả tang 3 đối tượng trong vụ vận chuyển 8 bánh heroin.

Phá đường dây vận chuyển 8 bánh heroin - 1

Đối tượng Lê Thị Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.P

Trước đó, trưa ngày 11/4, đối tượng Lô Thị Thu mang theo một thùng mì tôm, trong đó chứa 8 bánh heroin đi xe khách từ huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) xuống bến xe Vinh. Sau khi xuống xe, Thu mang số hàng trên tiếp tục bắt taxi đến địa bàn xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để gặp khách hàng. Tại đây, Thu đã giao 8 bánh heroin cho Lê Thị Hằng (SN 1892) và Phùng Văn Dũng (SN 1991) cùng trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, Nghi Lộc. Trong lúc giao hàng, cả nhóm đối tượng trên đã bị công an bắt quả tang. 

Phá đường dây vận chuyển 8 bánh heroin - 2

Tang vật thu giữ là 8 bánh heroin

Qua kiểm tra trong thùng mì tôm, công an phát hiện có một bọc giấy màu trắng này có quấn băng dính rất kỹ càng và nghi đây là heroin. Ngay lập tức, các đối tượng trên được đưa về PC47 Công an Nghệ An để điều tra làm rõ.

Ngày 12/4, cơ quan chức năng đã giám định số hàng trên và xác định là heroin.  

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN