Phá đường dây chuyên trộm áo đầm

Một cô gái 24 tuổi xin vào làm việc tại một công ty chuyên buôn bán áo đầm. Sau đó cô gái này trộm hàng trăm áo đầm đưa cho đồng bọn ở ngoài cất giấu. Cả nhóm bị bắt sau khi mang số áo đầm trên đi tiêu thụ.

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa tạm giữ một  nhóm 4 đối tượng để điều tra hành vi trộm và chứa chấp tài sản so người khác phạm tội mà có. Các đối tượng trên gồm Đinh Thị Thu Hà (24 tuổi, quê Quảng Bình), Huỳnh Phương Thanh Hùng (26 tuổi, quê An Giang), Tống Thanh Tâm (27 tuổi), Võ Đắc Thạnh (34 tuổi) cùng quê Tiền Giang.

Phá đường dây chuyên trộm áo đầm - 1

Đối tượng Tâm (trái) và Thạnh tại cơ quan công an

Trước đó, từ nguồn tin của quần chúng, tối 21/11, các trinh sát công an thị xã Thuận An chặn bắt Tống Thanh Tâm khi đối tượng này đang chở 3 bao tải (bên trong chứa 224 cái áo đầm) đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận số áo đầm này là hàng trộm cắp tại công TNHH J.V (Bình Dương).

Ngoài đối tượng Tâm, việc trộm cắp, chứa chấp và tiêu thụ số áo đầm này liên quan đến 3 đối tượng khác là Hà, Thạnh và Hùng. Theo đó, Hà là nhân viên của công ty TNHH J.V. Từ tháng 10/2014, Hà trộm áo đầm trên đưa cho Thạnh mang về cất giấu tại quán cà phê phê Bảy Hà (KP.Hòa Lân 2, phường thuận Giao, thị xã Thuận An) do Hùng làm chủ. Sau đó, Tâm mang số hàng trên đi tiêu thụ thì bị bắt.

Qua truy xét đến 20h tối 24/11, công an bắt hết 4 đối tượng liên quan đến vụ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN