Xử nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 31/10/2012 mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do vợ chồng ông Cao Xuân Thiện (44 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (39 tuổi), Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Thái Bảo (253 Lê Duẩn, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thực hiện.

Theo cáo trạng, năm 2010, vợ chồng ông Thiện mở Công ty Thái Bảo kinh doanh lĩnh vực thương mại tổng hợp, xây dựng, xuất nhập khẩu. Năm 2011, họ thế chấp 1.924,949m3 gỗ cho Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Quảng Trị để vay hơn 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng này tự ý xuất bán 1.738,752m3 gỗ lấy tiền đầu tư kinh doanh gỗ bất hợp pháp tại Lào.

Ngày 18/7/2011, VietinBank Quảng Trị cho kiểm tra kho hàng của Công ty Thái Bảo thì phát hiện gỗ bị thất thoát nên báo công an. Lúc này, vợ chồng bà Anh đã bỏ trốn. Cuối tháng 7/2011, hàng chục người kéo đến trụ sở Công ty Thái Bảo để đòi nợ nhưng không được, đã làm đơn tố cáo bị vợ chồng bà Anh xù nợ hàng trăm tỷ đồng.

Xử nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng - 1

Trụ sở Công ty cổ phần Thái Bảo tại 253 Lê Duẩn, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 1/8/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Thiện và bà Anh. Ngày 9/8/2011, bà Anh đã ra đầu thú, ông Thiện vẫn đang bị truy nã. Theo cơ quan CSĐT, vợ chồng bà Anh còn vay VietinBank chi nhánh Quảng Bình 29 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Bình 3 tỷ đồng; vay ông Hoàng Minh Tiến (trú TP. Đông Hà) 4 tỷ đồng và nhiều cá nhân khác 77 tỷ đồng, 209.800USD, 50 chỉ vàng với lãi suất 2 - 6%/tháng. Việc đầu tư kinh doanh gỗ tại Lào thất bại khiến vợ chồng bà Anh không còn khả năng trả nợ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh 12 năm tù. Các nạn nhân và những người tham dự phiên tòa không đồng tình với mức án dành cho bà Anh; đồng thời bức xúc vì tòa chưa làm rõ những khoản nợ mà nhiều người dân đã cho vợ chồng bà Anh vay. Phiên tòa kết thúc nhưng vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ, chưa thể trấn an dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN