NK141: Mua xe gian, tự chế giấy tờ giả

Sự kiện: Nhật ký 141

Sau khi mua được chiếc xe gian, Bình lên mạng Internet tìm tòi, tự học cách làm giả giấy tờ để sử dụng.

Tối 11/6, tổ công tác Y5 thuộc Kế hoạch 141 (Công an TP. Hà Nội) bắt giữ một chiếc xe gian với giấy đăng ký do chủ xe tự chế.

Thời điểm trên, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại ngã tư cầu Mai Động (Hoàng Mai). Thấy một thanh niên đi chiếc xe máy Yamaha Exciter mang BKS 30P7 -7257 có biểu hiện bất thường, tổ công tác đã chặn lại kiểm tra.

Qua đó, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy này mang biển giả. Tuy nhiên, nam thanh niên lại xuất trình giấy tờ xe giống y như thật, trùng khớp với thông tin trên xe lẫn BKS.

NK141: Mua xe gian, tự chế giấy tờ giả - 1

Giấy tờ xe máy giả do Bình tự chế

Sau thời gian đấu tranh, đối tượng được xác định là Phạm Thái Bình (SN 1990, ở Cẩm Giàng, Hải Dương). Bình khai nhận mua chiếc xe từ một kẻ lạ mặt và giá rẻ vì không có giấy tờ. Để dễ dàng sử dụng, Bình đã lên mạng Internet tìm tòi, tự học cách làm giấy tờ giả.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Phòng sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) tiếp tục điều tra.

Cũng trong tối qua (11/6), tổ công tác Y5/141 đã bắt giữ một đối tượng đang đi dạo phố với 6 gói được cho ma tuý dạng đá trong người. Đó là Nguyễn Chiến Hữu (ở khu tập thể Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng).

Đối tượng này bị bắt giữ khi đang vi vu xe máy không đội mũ bảo hiểm. Thấy tổ công tác 141, Hữu rồ ga định bỏ chạy nhưng không kịp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN