Nhận án chung thân vì bênh em rể

Chưa biết đúng sai ra sao, Hòa cầm dao đâm chết người đang mâu thuẫn với em rể.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt Bùi Văn Hòa (SN 1983, tỉnh Bến Tre) chung thân về tội Giết người.

Nhận án chung thân vì bênh em rể - 1

Hòa phải nhận mức án chung thân vì hành vi của mình.

Đêm 5/7/2013, Hòa và em rể là Nguyễn Thành Tiếng ngủ trong lán trại tại công trình xây dựng ở quận Bình Tân. Chừng 21h30, Tiếng đi vệ sinh khiến đồng nghiệp tên Nguyễn Khanh La đang ngủ phải thức dậy. Bực mình, La ngồi dậy chửi. Tiếng xông vào đánh La.

Hòa chạy ra đánh La để bênh em rể. Được mọi người can ngăn, Hòa đi vào trong lán, lén lấy con dao, chạy ra đâm trúng ngực khiến La bất tỉnh. Mọi người đưa La đi cấp cứu thì Hòa cản lại.

Sau đó, La được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN