Người đàn ông tấn công 2 cảnh sát bị bắt

Với cây gậy gỗ dài cầm trên tay, đi lại dưới hầm gửi xe một khu chung cư, Quang đã quyết liệt tấn công khi cảnh sát.

Sáng 28/10, anh Nguyễn Đức Trọng ở khu chung cư 151 Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống hầm gửi xe bất ngờ bị người đàn ông dùng gậy gỗ vụt 2 cái vào đầu. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy lên phòng bảo vệ tòa nhà tri hô.

Nhận tin báo, 2 cán bộ công an phường Tương Mai là Nguyễn Tiến Quang và Nguyễn Hoàng Linh xuất hiện. Khi xuống hầm xe, họ thấy đối tượng đánh anh Cảnh vẫn đang cầm gậy gỗ dài hơn mét đi lại ở đây.

Không chấp hành bỏ gậy xuống theo yêu cầu của cảnh sát, đối tượng hung hãn lao vào vụt khiến anh Quang bị thương tích ở tay. Trước sự liều lĩnh, 2 cảnh sát đã gọi đồng đội hỗ trợ. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn dùng gậy tiếp tục tấn công khiến cảnh sát Bính gãy xương đốt ngón tay và còn vụt bất cứ ai đến gần.

Được người dân hỗ trợ, tổ công tác đã khống chế bắt đối tượng. Anh ta được xác định là Nguyễn Minh Quang (38 tuổi ở Lộc Ninh, Bình Phước), bỏ nhà đi lang thang 6 tháng nay. Hành vi chống người thi hành công vụ đang được cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Hoàng Mai) cùng phường Tương Mai làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN