Nạn giả danh cảnh sát hoành hành

Vừa qua, xảy ra nhiều vụ giả danh công an để lừa, cưỡng đoạt tài sản phụ nữ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an.

Một trong những nội dung trong báo cáo tình hình trật tự an toàn xã hội tháng 3 vừa qua, Bộ Công an cho biết, nhiều địa phương xảy ra một số vụ giả danh công an lừa phụ nữ, cưỡng đoạt tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an.

Theo đó tháng 3 vừa qua, tại Hà Nội và các tỉnh thành, xảy ra khá nhiều vụ giả danh công an. Đáng chú ý, nạn nhân của các vụ giả danh thường là phụ nữ, nhẹ dạ cả tin.

Cuối tháng 3, Công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Sự (SN 1991), Bùi Minh Hiếu (SN 1993) và Ngô Văn Hải (SN 1991) đều trú tại tỉnh Đồng Tháp để làm rõ việc giả danh cảnh sát hình sự, chiếm đoạt tài sản của gái mại dâm.

Nguyễn Văn Sự cùng 2 gã đồng bọn đã gọi gái bán dâm đến rồi tự xưng mình là Cảnh sát hình sự và dọa nạt, bắt cô gái phải nộp tiền. Đề làm cho nạn nhân tin mình là cảnh sát, Sự còn giơ cả còng số 8 và chiếc thắt lưng có in huy hiệu ngành công an.

Nạn giả danh cảnh sát hoành hành - 1

Tang vật thu được từ những cảnh sát giả

Tưởng thật, cô gái bán dâm đã đưa toàn bộ số tiền mình có gồm 600.000 đồng cho Sự.

Trong khi đó, ngày 17/3, tại TP. Vinh (Nghệ An), hai người phụ nữ cũng báo với chính quyền sở tại rằng đã bị cảnh sát giả uy hiếp lấy tiền khi đang nghỉ trong một khách sạn thuộc phường Quang Trung.

Theo đó, chị B.T.D trình báo rằng, chị từ Nga My (huyện Tương Dương, Nghệ An) về Vinh với mục đích bán vàng để về quê xây nhà. Chị gặp một số người cùng quê rồi thuê phòng ở khách sạn nghỉ tạm. Bỗng có hai người đàn ông mặc thường phục đến gõ cửa, tự xưng là công an rồi kiểm tra hành chính. Kết quả, chị Duyên đã bị 2 cảnh sát đểu cuỗm mất hàng chục triệu.

Thậm chí, có những cảnh sát rởm còn dám hù dọa cả cảnh sát thật.

Tối 29/3 vừa qua, tổ công tác 141 kiểm tra hành chính hai thanh niên vi phạm giao thông là Nguyễn Hoàng và Bành Văn Hùng, đều ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) trên đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm (quận Long Biên).

Hoàng đã thản nhiên rút trong người ra một tấm ảnh chân dung mình mặc trang phục cảnh sát. Anh ta nói rằng làm ở Phòng truy nã của Công an TP. Hà Nội đang trên đường làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi làm rõ thì hóa ra Hoàng từng làm lái xe tại một đơn vị công an, nhưng đã bị đuổi khỏi ngành.

Chưa hết, chiều 14/3 trên đường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), khi bị chặn lại vì vi phạm giao thông, nam thanh niên Chu Mạnh Tuấn (SN 1990, ở Ô chợ Dừa, Hà Nội) bình tĩnh cởi áo khoác ngoài khoe nguyên bộ quân phục cảnh sát cơ động. Tuấn nói rằng mình đang công tác đại Đại đội 5 - PK20 (Trung đoàn CSCĐ - Công an TP. Hà Nội). Tuy nhiên, sau một hồi vòng vo, Tuấn mới lộ ra là lấy cảnh phục của người em đang công tác trong ngành để qua mắt công an.

Bộ Công an cũng cho biết, tháng 3 vừa qua, cả nước đã xảy ra 4.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm so với tháng 2. Tuy nhiên, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, nhất là giết người thân rất phức tạp. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án dã man, mất nhân tính, gây hoang mang dư luận.

Hoạt động của các băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê gia tăng. Các vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen (đâm chém, bắt cóc con nợ, cưỡng đoạt tài sản...) gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

Tội phạm cờ bạc gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi (cá độ qua mạng Internet, hoạt động lưu động...). Công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm cờ bạc quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm đối tượng.

Hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng mặc dù được các ban ngành chú trọng ngăn chặn, nhưng hiệu quả còn hạn chế.

Hoạt động tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên các tuyến đường bộ, đường hàng không có dấu hiệu hoạt động trở lại. Một số tỉnh miền núi phía Bắc gia tăng tái trồng cây thuốc phiện. (Công an đã phát hiện, triệt phá gần 7ha cây thuốc phiện).

Tai nạn cháy nổ giảm về số vụ nhưng thiệt hại nhiều hơn. Đáng chú ý, xảy ra một số vụ học sinh, sinh viên, thanh niên hiếu kỳ tự nghiên cứu, học hỏi công thức trên Internet và tìm mua hóa chất, chế tạo chất cháy, quả nổ, dẫn đến cháy, nổ gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN