Mở quán massage để... trộm tài sản

Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng mở quán massage rồi cấu kết với những người lái xe ôm để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của khách.

Trưa 3/3, ông Lê Văn Nam, trú TPHCM, được một người lái xe ôm đưa đến điểm massage ở số 68 đường Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Sau khi massage, ông Nam phát hiện bị mất 200 USD và 1,2 triệu đồng trong túi quần nên đã trình báo công an.  

Qua truy xét, Công an TP Nha Trang đã đưa 5 đối tượng về trụ sở làm việc, gồm Nguyễn Thị Kim Lon, Trần Thị Trinh, Hồ Phạm Lan My (cùng góp vốn mở quán massage), Lê Một và Trần Văn Hoàng (lái xe ôm). Bước đầu, nhóm người này đã thú nhận nhiều lần trộm cắp tài sản của khách.

Theo đó, Một và Hoàng đi “tìm mồi”, đưa khách vào quán, sau đó Lon, Trinh, My thực hiện hành vi trộm tài sản. Công an đã thu hồi toàn bộ tài sản bị mất cắp trả lại cho nạn nhân. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Nam (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN