“Mèo một tai” bị phạt 13 năm tù vì dùng súng giết người

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 9-11, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tuyên phạt bị cáo Tống Minh Hậu, biệt danh “Mèo một tai” (SN 1989, đăng ký nhân khẩu ở 58 Tân Trang, phường Vạn Thạnh, tạm trú ở 112/13 Giáp Văn Cương, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) 12 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp mức án hai tội danh, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 13 năm tù.

Khoảng 2h sáng 15-11-2018, Hậu chạy xe máy trên đường Lê Thành Phương, TP Nha Trang thì gặp anh Nguyễn Tấn Châu (SN 1991, trú ở 222 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang) đang đi xe máy chở một phụ nữ. Nhìn thấy Hậu, anh Châu cất tiếng chào hỏi nhưng Hậu lại nghĩ Châu gây sự nên tăng tốc xe máy đuổi theo dùng súng quân dụng bắn anh Châu khiến anh gục ngã tại hiện trường. Anh Châu được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị với tỷ lệ thương tích 10%.

Hậu bị bắt vào chiều 16-11-2018 khi đang lẩn trốn ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, cơ quan Công an thu giữ khẩu súng nêu trên cùng 1 hộp tiếp đạn, 9 viên đạn và một số hung khí tự tạo khác. Hậu khai trước khi gây án một tuần, Hậu đã nhặt được khẩu súng tại khu vực phía Nam đèo Rù Rì thuộc địa phận phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, Hậu từng là “đàn em” của Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, biệt danh Hạnh Nhật, trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang – một tay “anh chị” khét tiếng trong giới giang hồ ở phố biển Nha Trang từng hoạt động tội phạm theo kiểu “xã hội đen” cách đây hơn chục năm.

Dưới sự chỉ đạo của Hạnh Nhật, Hậu cùng đồng bọn gồm hàng chục đối tượng đã gây ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản… khi tranh giành “lãnh địa” bảo kê với một vài băng nhóm tội phạm hình sự khác và đòi nợ thuê.

Sau khi xác lập chuyên án, giữa tháng 6-2006, Công an TP Nha Trang và Công an tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt truy bắt Hạnh Nhật cùng đồng bọn, triệt xóa toàn bộ nhóm tội phạm nêu trên. Vì vậy, Hậu đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Lần cuối cùng đối tượng này tái hòa nhập cộng đồng từ ngày 5-10-2015 theo giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù 3 năm 6 tháng của Giám thị Trại giam A2 – Bộ Công an.

Bị gạ quan hệ đồng tính, nam thanh niên đâm chết người

Ngày 22-10, Phòng CSHS phối hợp CAQ Thanh Xuân điều tra vụ giết người, bắt đối tượng Nguyễn Hữu Thực (SN 1999 trú tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Toàn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN