Mâu thuẫn trên biển, đâm bạn tàu thủng tim tử vong

Xảy ra mâu thuẫn với bạn tàu khi đang đánh bắt trên biển, đối tượng Nguyễn Văn Đệ (32 tuổi) đã dùng dao đâm chết nạn nhân và đâm 1 người khác trọng thương.

Ngày 27.7, Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Đệ (ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) từ Đồn biên phòng Rạch Gốc để phối hợp điều tra về hành vi giết người.

Hai nạn nhân là ông Huỳnh Văn Dũng (48 tuổi, ngụ huyện An Biên; đã tử vong) và ông Trần Văn Mỹ (42 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang; bị thương nặng, đang được cấp cứu).

Thông tin ban đầu: Vào khoảng 3h sáng 27.7, tàu cá hành nghề cào đôi mang số hiệu KG - 94478 TS (do ông Thái Văn Học, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang làm chủ, anh Ngô Văn Tường, 29 tuổi làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân) đang đánh bắt trên vùng biển cách cửa biển Rạch Gốc vài chục hải lý về phía nam, thì Đệ và ông Dũng xảy ra mâu thuẫn.

Mâu thuẫn trên biển, đâm bạn tàu thủng tim tử vong - 1

Thuyền trưởng điều khiển tàu KG - 94478 TS vào bờ trình báo cơ quan chức năng.

Trong lúc cự cãi, Đệ dùng dao đâm vào ngực ông Dũng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngoài ra, Đệ còn chém ông Mỹ bị thương nhiều nơi trên cơ thể khi ông này vào can ngăn.

Thuyền trưởng Tường trình báo: Khi nghe tiếng ông Dũng kêu “Tường ơi chết anh rồi, anh bị thằng Đệ đâm vào tim”, anh liền hú còi báo động để các ngư dân còn lại biết. Mọi người liền khống chế đối tượng Đệ, tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân. Tuy nhiên, ông Dũng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng, gây thủng tim.

Thuyền trưởng tàu KG - 94478 TS đã điều khiển phương tiện vào trình báo và bàn giao đối tượng gây án cho Đồn biên phòng Rạch Gốc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN