Lừa bán thiên thạch giả chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Đóng giả là người bán và người mua thiên thạch, băng nhóm của Phương đã lừa khách hàng đặt cọc hơn 3 tỉ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 23/9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Trần Văn Phương (SN 1967, ngụ tỉnh Bến Tre) 14 năm tù, Vi Xuân Uyên (SN 1946, ngụ TP HCM) 13 năm tù, Trần Văn Ngọc (SN 1969, ngụ TP HCM) 10 năm tù và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1980, ngụ tỉnh Kiên Giang) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho 2 bị hại tổng số tiền là 3,24 tỉ đồng (được khấu trừ hơn 1,5 tỉ đồng các bị cáo đã khắc phục trước đó).

Lừa bán thiên thạch giả chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng - 1

4 bị cáo tại toà (từ trái qua): Nguyễn Văn Đoàn, Trần Văn Ngọc, Vi Xuân Uyên, Trần Văn Phương.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 5/2013, Phương cấu kết với Uyên, Ngọc, Đoàn, lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng việc mua bán thiên thạch giả. Phương, Ngọc, Đoàn đóng vai người bán và tìm “con mồi”; Uyên giả là người mua, đồng thời thỏa thuận với người mua sẽ mua lại thiên thạch giá cao và yêu cầu khách hàng đặt cọc để lấy mẫu thử đá thiên thạch. Khi bị hại đặt cọc trước thì nhóm này ôm tiền bỏ trốn.

Bằng thủ đoạn này, băng nhóm trên đã lừa đảo ông P.B.V (ngụ TP HCM) và bà N.T.L (ngụ tỉnh Bình Phước) gần 3,24 tỉ đồng. Qua 2 vụ lừa đảo, Phương chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng, Ngọc 750,5 triệu đồng, Uyên 750,5 triệu đồng, Đoàn 408 triệu đồng.

Sau khi biết bà L. tố cáo công an, nhóm này đã trả lại cho bà L. được tổng cộng 1,52 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN