Lời kể nhân chứng vụ 5 người trong một nhà thương vong ở Bắc Ninh

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ hàng xóm, anh T. đạp cửa xông vào thì thấy Điệp tay vẫn cầm dao, còn vợ con và mẹ Điệp bị thương.

Lời kể nhân chứng vụ 5 người trong một nhà thương vong ở Bắc Ninh - 1

Hiện trường vụ án 

Ngày 10/4, Công an huyện Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an tỉnh Bắc Ninh) đang điều tra làm rõ nghi án Vũ Xuân Điệp (34 tuổi, ở khu vực phố Cầu Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) dùng hung khí tấn công làm 4 người thân thương vong vào rạng sáng 10/4.

Chia sẻ với PV về vụ án kinh hoàng, anh Vũ Đình T. (trú ở phố Cầu Rồng, sinh sống cạnh nhà Điệp) cho biết, khoảng 1h ngày 10/4, anh T. đang ngủ say bỗng nghe thấy tiếng vợ chồng Điệp cãi vã.

Tranh cãi lớn giữa hai vợ chồng hàng xóm khiến anh T. thức giấc. Một lúc sau, anh T. nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nguyễn Thị G (vợ Điệp).

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh T. vùng chạy sang nhà Điệp xem. Tới nơi, anh T. đạp cửa tầng 1 nhà Điệp để vào bên trong và hô hoán bà con hàng xóm khác tới giúp đỡ.

"Khi vào bên trong nhà, tôi thấy anh Điệp tay cầm con dao, mặt lầm kỳ không nói gì rồi đi lên mái tầng 2.

Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ phòng ngủ của 3 mẹ con chị G. nên vội chạy vào kiểm tra thì thấy chị G. đang bế cháu Vũ Kim N. (4 tuổi, con gái Điệp), trên người cháu bé có nhiều vết thương, mất nhiều máu.

Khi đó, chị G. cũng có vết thương ở ngực", anh T. nhớ lại.

Anh T. kể tiếp, ngoài chị G. và cháu N. bị thương nặng thì bà M. (mẹ ruột Điệp) và cháu Vũ Thanh T. (9 tuổi) cũng bị thương nặng.

Do vết thương quá nặng, cháu bé 4 tuổi đã tử vong sau đó, còn bà M., chị G. và cháu Vũ Kim T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Về phần Điệp, anh T. cho biết, sau khi leo lên trên mái tầng 2 đối tượng đã khóa trái cửa. Một lúc sau, Điệp dùng dao tự đâm chính mình rồi nhảy từ mái tầng 2 xuống đất.

"Khi nhảy xuống đất, anh Điệp bị gãy 2 chân và được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức", anh T. chia sẻ.

Theo người thân trong gia đình Điệp, hai vợ chồng Điệp thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ông Nguyễn Thế Chín – Chủ tịch phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, thông tin sơ bộ, Điệp đã dùng dao nhọn làm mình bị thương và tấn công làm vợ, 2 con cùng mẹ bị thương. Cháu N. (5 tuổi) vì vết thương quá nặng đã tử vong.

Nguyên nhân dẫn tới vụ án kinh hoàng đang được Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN