Lỡ ‘yêu’ trẻ em, được xử nhẹ nhờ đầu thú

Ngày 28-1, TAND tỉnh An Giang đã xử dưới khung, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiện bảy năm tù về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 BLHS (khung hình phạt từ 12 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 11,5 triệu đồng.

Ngày 12-3-2015, Hiện (SN 1995, ngụ huyện Chợ Mới) và DTMH (SN 2003) quen biết qua Facebook rồi sau đó phát sinh tình cảm. Tối 13-4-2015, H. nhắn tin rủ Hiện đi chơi, Hiện dẫn H. ra quán uống bia, hát karaoke cùng hai người bạn. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Hiện nói đưa H. về nhưng H. không chịu nên Hiện đưa H. vào một nhà nghỉ ở thị trấn Mỹ Luông thuê phòng ngủ. Đêm đó, Hiện đã hai lần làm chuyện người lớn với H. Sáng hôm sau, Hiện đưa H. về nhà. Khi gia đình hỏi, H. kể lại chuyện nên gia đình H. đã đến công an trình báo. Ngày 15-4-2015, Hiện ra Công an thị trấn Mỹ Luông đầu thú.

Theo tòa, khoản 4 Điều 112 BLHS quy định mọi trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi dù có sự đồng thuận của nạn nhân cũng đều phạm tội hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, tòa xét thấy Hiện đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và được gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên chỉ tuyên mức án như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Bình (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN