Lĩnh án tù vì dùng súng AK săn trộm trâu

Các bị cáo lĩnh án vì sử dụng vũ khí quân dụng, đi săn trộm trâu.

Ngày 25/9, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm 6 bị cáo bị truy tố về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

6 bị cáo bao gồm Trần Minh (SN 1975); Đặng Nhiên (SN 1968); Nguyễn Văn Ba (SN 1975); Đặng Quý Tý (SN 1987); Nguyễn Trinh (SN 1978); Lê Quang Mậu (SN 1988). Các bị cáo đều trú tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh án tù vì dùng súng AK săn trộm trâu - 1

Các bị cáo tại tòa.

Từ 28 – 29/4, các bị cáo rủ nhau dùng 2 khẩu súng là AR15 và AK đi săn trộm trâu ở khu vực rừng tràm xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong và bắn được 3 con trâu. Các bị cáo xẻ thịt 3 con trâu chia nhau mang về bán và sử dụng.

HĐXX thấy Đặng Nhiên là đối tượng khởi xướng, rủ rê, có hành vi cất giấu súng và tích cực trong quá trình săn trâu; Trần Minh có nhân thân xấu, trước đây có tiền án nên tuyên phạt 2 bị cáo này 12 tháng tù giam.

Các bị cáo còn lại nhận 6 đến 9 tháng tù treo vì tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Bảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN