Liên tục bắt nhiều kẻ móc túi trên xe buýt

Thời gian qua, tổ công tác Kế hoạch 142 (Công an TP. Hà Nội) đã bắt quả tang rất nhiều vụ trộm cắp, móc túi tại các bến xe buýt.

Ngày 29/10, lực lượng cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự trên các tuyến xe buýt 32, bến xe phía Nam (quận Hoàng Mai) và bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm).

Qua đó đã phát hiện, bắt quả tang 3 vụ trộm cắp trên xe buýt với 7 đối tượng.

Tại điểm dừng xe buýt gần Cầu Giấy, lực lượng trinh sát bắt quả tang Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984, trú ở Sơn Đồng, Hoài Đức) đang thò tay trộm chiếc điện thoại di động của nữ sinh Bùi Thị T. (sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền).

Còn tại điểm dừng xe buýt trước cổng bến xe Mỹ Đình, (huyện Từ Liêm), công an bắt quả tang Đỗ Văn Lợi (SN 1986, trú ở Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình) đang có hành vi trộm cắp chiếc ví da của anh Tạ Duy Đ. (ở Yên Dũng, Bắc Giang).

Riêng bến xe phía Nam (quận Hoàng Mai), lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 5 đối tượng cò mồi, lôi kéo khách, gây mất trật tự công cộng.

Các đối tượng đã được chuyển cho Công an đồn, phường, trạm xử lý theo quy định.

Nhiệm vụ phòng chống tội phạm trộm cắp, móc túi tại các điểm xe buýt, bệnh viện, nơi công cộng nằm trong Kế hoạch 142 (Công an TP. Hà Nội).

Hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10, tại điểm đỗ xe buýt thuộc địa phận phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, HN), lực lương công an đã bắt Nguyễn Sỹ Tưởng (SN 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) khi Tưởng đang lấy trộm 1 chiếc túi (bên trong có 230.000đ và một số giấy tờ cá nhân) của chị Đinh Thị M. (SN 1983).

Trước đó, công an bắt giữ Phạm Văn Danh (SN 1986, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hoá) đang móc túi trên xe buýt tuyến 21 đoạn qua phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, HN).

Tình trạng trộm cắp tại các điểm công cộng, đặc biệt trên xe buýt và các điểm dừng xe buýt những năm qua ở Hà Nội vẫn gây nhức nhối cho nhiều người. Thời gian qua, lực lượng công an, đặc biệt là tổ công tác Kế hoạch 142 (Công an TP. Hà Nội) đã bắt quả tang rất nhiều vụ trộm cắp, móc túi tại các bến xe buýt.

Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, các tổ công tác đã bắt 145 đối tượng móc túi nơi công cộng, trong đó trên các tuyến xe buýt và tại điểm dừng xe buýt là 123 đối tượng. Còn tại bệnh viện là 10 đối tượng, tại siêu thị, một số đối tượng cũng bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN