Lãnh 12 năm tù vì "giúp" người khác tự tử

Khi ông Trợ lấy áo xoắn lại, quàng vào cổ và nài nỉ hỗ trợ tự tử, cả hai bèn giúp ông Trợ chết (siết cổ).

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Ngô Đình Sự Nghiệp (30 tuổi, ngụ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) 26 năm tù giam về hai tội giết người và cướp tài sản.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Ba (27 tuổi, ngụ ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) 12 năm tù giam do đã cùng với bị cáo Nghiệp “giúp” ông Lê Công Trợ (bị can giam chung buồng với Nghiệp và Ba) tìm đến cái chết. Cộng mức án 12 năm trước đó, bị cáo Ba chịu tổng hình phạt 24 năm tù giam.

Ngày 28/7/2011, để có tiền mua ma túy sử dụng, tại một đoạn đường vắng thuộc KP8, phường Long Bình (TP.Biên Hòa), Nghiệp đã dùng dao đâm chị Mai Huyền Trang (gây thương tích 25%) để cướp xe đạp, điện thoại di động. Hai ngày sau, Nghiệp đã bị công an bắt giam về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 13/9/2011, trong quá trình bị tạm giam tại Trại giam B5, Nghiệp đã cùng với Ba (bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản) nhận lời giúp ông Trợ (bị khởi tố về tội giết người) tự tử.

Theo lời khai của Nghiệp và Ba tại tòa, do bị can Trợ năn nỉ nhiều ngày nên cả hai giúp ông tìm đến cái chết để trốn trách pháp luật, nhất là khi cả hai đã nhiều lần chứng kiến cảnh bị can Trợ tự tử không thành. Tối 13/9/2011, khi ông Trợ lấy áo xoắn lại, quàng vào cổ và nài nỉ hỗ trợ tự tử, cả hai bèn giúp ông Trợ chết (siết cổ). Khi ông Trợ chết, cả hai khiêng xác bỏ vào thùng nước nhằm tạo hiện trường giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nhân (Đồng Nai Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN