Không đưa tiền cho con riêng của chồng, vợ bị chém nguy kịch

Khi nhận được giấy mời lên hoà giải ly hôn, người chồng đã dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, người vợ.

Không đưa tiền cho con riêng của chồng, vợ bị chém nguy kịch - 1

Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Chiều 29/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch UBND xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng chém vợ nguy kịch.

Theo đó, chiều 27/11, tại nhà riêng ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Đỗ Duy Ngọc (SN 1977, trú tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên) đã dùng dao chém nhiều nhát vào mặt và cơ thể vợ mình là chị N.T.Ng (SN 1985, trú cùng địa chỉ) khiến chị Ng trọng thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó đối tượng Ngọc đã đến trụ sở công an đầu thú.

"Ngọc và chị Ng. đều đã qua một lần đò và có con riêng, mới kết hôn được một năm nay. Trong quá trình chung sống với nhau, cặp đôi này thường xảy ra mâu thuẫn. Chị Ng. mới nộp đơn yêu cầu ly hôn đến UBND xã Nhã Nam khoảng 1 tuần trước. Tuy nhiên chính quyền xã chưa kịp làm công tác hoà giải thì sự việc xảy ra", ông Bích cho hay.

Ông Bích cũng thông tin, Đỗ Duy Ngọc ở địa phương làm nghề tự do, từng bị chấn thương sọ não cách đây hơn 10 năm. Mỗi khi uống rượu thường bị kích động, dù gia đình đã khuyên không nên uống nhưng người này bỏ ngoài tai. Chị Ng. tại địa phương làm nghề cắt tóc, gội đầu.

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Bích cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, người con trai lớn đang học đại học ở Hà Nội của Ngọc có về xin tiền tuy nhiên chị Ng. không đồng ý khiến hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Hôm 27/11, sau khi uống rượu về thì Ngọc gây gổ, cãi vã rồi dùng dao chém chị Ng. trọng thương.

Hiện, Đỗ Duy Ngọc đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Bi kịch đau lòng của chồng cuồng ghen giết vợ vì nghi bị “cắm sừng”

Giữa lúc nghi ngờ vợ có bồ, lại bị từ chối ân ái, Khoa nổi cơn ghen tuông đánh đập, sát hại vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN