Khai quật tử thi cán bộ bị giết khi trực bão

Công an đã điều tra ra Lê Hạnh (trú xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ) là kẻ đã xô chết anh Bình. Trước đó, nhiều lần anh Bình đã nhắc nhở Hạnh không được khai thác cát trái phép làm xói lở cống và bờ sông.

Dự kiến hôm nay (30-12), cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Viện Khoa học hình sự (C54, Bộ Công an) khai quật, giám định tử thi anh Nguyễn Cảnh Bình (Phó tổ trưởng Tổ quản lý cống thủy lợi Đức Xá trên đê La Giang, thuộc địa phận huyện Đức Thọ).

Anh Bình bị giết khi đang trực điều tiết nước tại cống thủy lợi Đức Xá để phòng, chống bão số 14 (bão Hải Yến). Theo Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, có một khó khăn là gia đình anh Bình đã có văn bản phối hợp, đồng ý với công an việc khai quật nhưng họ xin không xuất hiện tại mộ vì sợ bị tấn công, trả thù.

Như đã đưa tin, đêm 9-11, người dân phát hiện, vớt được thi thể anh Bình bị chết dưới cống. Lúc đó, nhiều người cho rằng anh Bình bị trượt chân rơi xuống cống. Tuy nhiên, công an đã điều tra ra Lê Hạnh (trú xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ) là kẻ đã xô chết anh Bình. Trước đó, nhiều lần anh Bình đã nhắc nhở Hạnh không được khai thác cát trái phép làm xói lở cống và bờ sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN