Hung thủ giết nữ bác sĩ lĩnh án

Ngày 25/6, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Lý (18 tuổi, ngụ thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh – Bình Thuận) 18 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Lý là thủ phạm sát hại bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy (Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận).

Theo cáo trạng, khuya 6/4, Lý đột nhập vào nhà bác sĩ Thúy để trộm. Khi bị phát hiện, Lý dùng đá đập vào đầu nữ bác sĩ rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Khi biết bà Thúy đã chết, Lý lục kiếm tài sản trong nhà, lấy được 2 điện thoại di động rồi về nhà mình cất giấu. Trong lúc hoảng loạn, Lý lấy điện thoại cướp được nhắn cho nhiều người bạn của mình, thừa nhận hành vi giết người.

Trưa 7/4, Lý mang bán 1 trong 2 chiếc điện thoại đã cướp. Chiều cùng ngày, chủ tiệm phát hiện trong điện thoại đã mua có tin nhắn với nội dung: “Anh đã lỡ giết người” nên báo cơ quan điều tra. Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT đã triệu tập Lý làm việc và hắn khai nhận hành vi phạm tội.

Do tại thời điểm gây án Lý đang ở độ tuổi vị thành niên (17 tuổi, 7 tháng, 27 ngày) nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Trường (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN