HN: Lại xảy ra vụ bố bóp chết con nhỏ

Khi đi làm về, chị Kiên hốt hoảng khi thấy chồng mình đang bóp cổ đứa con nhỏ mới 10 tháng tuổi. Khi chị đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu thì người chồng ở nhà dùng dao tự sát.

13h ngày 16/1, chị Nguyễn Thị Kiên (SN 1979, trú tại số 1 ngõ 242 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà nội) đi làm về phát hiện chồng là Lê Việt Long (SN 1973) đang bóp cổ con đẻ là Lê Tùng Giang (sinh ngày 2/4/2012) khiến cháu Giang bị ngất xỉu.

Chị Kiên đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi nhưng đến 1h20 ngày 17/1 thì cháu tử vong.

Trong lúc chị Kiên đến bệnh viện, Long ở nhà dùng dao cắt cổ tự sát, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nên đã qua cơn nguy hiểm.

Qua điều tra ban đầu xác định Long có biểu hiện bệnh tâm thần. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Dư (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN