Hiếp dâm hụt, bị đòi 100 triệu đồng

Nếu bị can đưa 100 triệu đồng thì bị hại sẽ bãi nại, rút đơn tố cáo.

Nguồn tin từ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết ngày 9/12, tại ấp Đất Cháy xã này diễn ra một vụ thỏa thuận liên quan đến một vụ án hiếp dâm mà cơ quan tố tụng huyện Trần Văn Thời vừa khởi tố.

Theo đó nếu bị can đưa 100 triệu đồng thì bị hại sẽ bãi nại, rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, gia đình bị can chỉ đồng ý đưa 50 triệu đồng nên cuộc thương lượng bất thành.

Sự vụ xảy ra vào đêm 30/11. Tính, 28 tuổi (đã có vợ và một con) đi đám cùng với H. (17 tuổi, chưa chồng). Trên đường về, Tính đè H. định hiếp dâm nhưng H. chạy vuột. Sau đó H. tố cáo đến công an. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Tính về tội hiếp dâm để điều tra. Gia đình Tính nhờ người “mai mối” xin bồi thường tiền để bên bị hại bãi nại, rút đơn tố cáo. “Giá” ban đầu được đưa ra là 50 triệu đồng nhưng khi gia đình Tính mang tiền đến thì bên kia đòi tăng gấp đôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ (Pháp luật TP.HCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN