Hạ sát nữ sinh lớp 10 vì nghi bị "cắm sừng”

Nghi nữ sinh lớp 10 mình yêu “phản bội”, Tuân dồn cô gái vào góc bếp, rút dao chém chết.

Chiều 29-5, xác nhận với PV qua điện thoại, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Tuân (SN 1991), trú ở huyện Tràng Định về hành vi giết người.

Cách đây khoảng 2 năm, Tuân quen và đem lòng yêu nữ sinh lớp 10, một trường nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sáng 28-5, tranh thủ thời gian nghỉ hè, nữ sinh này đến nhà bác ở gần ga Lạng Sơn chơi. Nghe tin, Triệu Văn Tuân tìm đến rủ cô này đi chơi nhưng không được. Mâu thuẫn giữa 2 người bắt đầu phát sinh, khi Tuân nghi ngờ nữ sinh này có “người khác”.

Đối tượng dồn cô gái vào khu bếp nhà người họ hàng, khóa trái cửa rồi bất ngờ rút dao chém chết nữ sinh. Chứng kiến sự việc xảy ra, bác nạn nhân đã nhấc bản lề cửa, xông vào can ngăn cũng bị Tuân dùng dao chém trọng thương.

Tuân dùng dao rạch cổ mình tự tử nhưng không chết, bị người dân, cùng lực lượng công an bắt giữ, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN