Nghi án bố giết con trai 10 tháng tuổi

Thấy có biểu hiện nghi vấn, CA phường Định Công đã mời Hà lên làm việc. Sau một hồi quanh co, bước đầu Hà khai nhận đã sát hại cháu bé.

Khoảng 19g30 tối 22/12, gia đình chị Lan trú tại tổ dân phố số 20, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bàng hoàng phát hiện thấy xác bé trai 10 tháng tuổi, là cháu ruột của chị, trong bao tải và được chôn dưới một lớp bê tông ở khe nhà thờ họ.

Theo những người dân sống cùng khu phố, thì cháu B là con thứ hai của vợ chồng chị Dung và Hà. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây vợ chồng Hà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, khi cháu B được khoảng 4 tháng tuổi thì chị Lan, là chị gái của Hà đã đón cháu về nuôi dưỡng.

Sáng 22/12, Hà lên nhà chị Lan và nói với chị sẽ mang cháu B về nhà chơi một ngày. Đến chiều chị Lan xuống nhà Hà đón cháu B thì không thấy cháu đâu. Chị Lan gặng hỏi nhưng Hà không nói. Sợ có chuyện không hay xảy ra với cháu, chị Lan trình báo đã lên CA phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thấy có biểu hiện nghi vấn, CA phường Định Công đã mời Hà lên làm việc. Sau một hồi quanh co, bước đầu Hà khai nhận đã sát hại cháu bé.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được CA quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm – Huyền (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN