Giết bà chủ cũ vì cho rằng bị "ám sát" hai lần

Sơn cho rằng bị bà chủ cũ hai lần dùng súng bắn vì muốn che giấu bí mật lăng nhăng với người khác. Từ đó có ý định và đã đã ra tay sát hại dã man nạn nhân bằng 32 nhát đâm.

Sáng 12.1.2015, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thanh Sơn (SN 1986, ngụ phường 14, quận 8) về tội “Giết người”.

Giết bà chủ cũ vì cho rằng bị "ám sát" hai lần - 1

Sơn đã sát hại bà P bằng 32 nhát dao vì nghi bị ‘ám sát’.

Năm 2004, Huỳnh Thanh Sơn làm công cho vợ chồng ông N.T.T và bà L.N.P (ngụ quận Tân Phú) là anh họ và chị dâu họ. Đến khoảng năm 2007 thì Sơn nghỉ việc và đi làm xe ôm. Thời điểm này Sơn nghe đồn bà chủ cũ của mình có nhiều mối quan hệ tình cảm bên ngoài. Sơn cũng cho rằng vì mình biết điều này nên bị bà P dùng súng bắn hai lần nhưng không sao.

Khoảng 18 giờ ngày 17.11.2014, Sơn mang dao tới nhà bà P với ý định sẽ giết hại nạn nhân. Vào nhà, sau khi tìm thấy bà P đang nằm ngủ trên tầng 2, Sơn đã lao đến đâm bà P tới 32 nhát dao khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Sơn bị con gái chủ nhà và hàng xóm phát hiện nên bỏ chạy khỏi hiện trường. Ba ngày sau khi gây án Sơn bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, Sơn có khai thêm tình tiết mới là bị bắn hai lần nhưng không để lại sẹo và cũng không có giấy tờ nào chứng minh được. Vì tình tiết mới chưa được làm rõ nên HĐXX hoãn phiên tòa, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Người nhà cho biết bị cáo Sơn hai lần bị té xe, thần kinh bị ảnh hưởng, thế nhưng không có giấy tờ chứng minh được điều này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN