Đòi hút thuốc lá điện tử, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Sau khi gây án, Khương đã trốn vào rừng ở phía sau lưng công ty đến 6 giờ sáng nay thì ra công an ở Phú Quốc đầu thú.

Sáng 30-11, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Huỳnh Khương (24 tuổi; ngụ TP HCM) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Đòi hút thuốc lá điện tử, 1 người chết, 1 người nguy kịch - 1

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Khương. Ảnh do công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào tối 29-11, Khương và Phan Anh Tuấn (22 tuổi; ngụ tỉnh Lâm Đồng) cùng với Trương Hải Triều (22 tuổi) đang dự sinh nhật ở một xưởng sửa chữa ôtô trên tuyến đường tránh thuộc ấp Suối Đá, xã Dương Tơ.

Tại đây, khi Tuấn và Triều đòi hút thuốc lá điện tử thì Khương ném điếu thuốc trúng ngực Tuấn, dẫn đến 2 bên xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Sau đó, được mọi người khuyên can, Khương bỏ lên gác của xưởng để ngủ. Tuấn và Triều đón taxi đi chơi. Do quá ấm ức, Tuấn và Triều quay về xưởng đánh Khương. Trong lúc bị đánh, Khương đã lấy một cây dao đâm mỗi người một nhát.

Hậu quả, Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu; Triều bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Khương sau khi gây án đã bỏ trốn vào rừng ở phía sau xưởng sửa chữa ôtô. Đến 6 giờ sáng 30-11, Khương ra công an đầu thú.

Người đàn ông chết lõa thể trong căn nhà 3 tầng

Nhiều ngày không liên lạc được với anh Minh, người thân tìm đến nhà thì hốt hoảng phát hiện anh đã chết trên tấm nệm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN