Điều tra vụ chủ bè cá bị nhóm côn đồ đánh dã man

Ngày 23/11, Thiếu tá Nguyễn Quang Trà, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My cho biết, cơ quan này đang điều tra, xác minh vụ việc một người dân nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 bị nhóm côn đồ đánh trọng thương.

Điều tra vụ chủ bè cá bị nhóm côn đồ đánh dã man - 1

Anh Thông đang được điều trị tại BV Đa khoa Quảng Nam - Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 23/11, anh Đặng Văn Thông (32 tuổi, trú thôn 4, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đang canh giữ bè cá diêu hồng trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 thì bị 7 người xông vào dùng thanh củi đánh trọng thương.

Chị Trương Thị Thường - vợ anh Thông, cho biết, tối 22/11, anh Thông một mình ra canh giữ bè cá trên lòng hồ. Đến 3h sáng ngày 23/11 thì chị được bà Nguyệt, chủ bè cá gần đó điện báo anh Thông bị nhóm côn đồ tấn công.

Ngay sau đó, chị Thường và người nhà đã tức tốc đưa anh Thông đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My trong tình trạng gãy xương hàm dưới, di lệch nhiều, vết thương môi phức tạp, đa chấn thương phần mềm. Do đa chấn thương quá nặng nên các bác sĩ yêu cầu người nhà chuyển anh Thông xuống bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị.

Đau đớn trên giường bệnh, anh Thông kể lại: “Lúc đó, tôi đang ngủ thì bất ngờ bị 7 người lạ mặt dùng ghe chèo vào bè, sau đó dùng những thanh củi để trước bè đánh tới tấp. Tiếp đó, họ khiêng tôi xuống ghe chèo đi. Khi đi ngang qua bè cá bà Nguyệt cách đó khoảng 50 mét, tôi liều mình nhảy xuống, bơi vào bè cá bà Nguyệt kêu cứu. Còn họ chèo vào bờ rồi bỏ đi”.

Theo chị Thường, gia đình chị nuôi cá diêu hồng trong lồng bè khoảng thời gian từ tháng 5 đến nay và không hề có xích mích nghiêm trọng gì với ai.

Vụ việc đang tiếp tục Công an huyện Bắc Trà My xác minh và vào cuộc điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN