Đi xe đầu trần đánh võng còn đấm vào mặt cảnh sát 141

Bị tổ công tác Y2/141 dừng xe kiểm tra sau khi đi xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đối tượng Kiên đã lăng mạ, đấm thẳng vào mặt chiến sĩ trong tổ công tác.

Ngày 8.7, tổ công tác Y2/141 đã bàn giao đối tượng Đặng Minh Kiên (SN 1982, ở Phú Xuyên, Hà Nội) cho Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ hành vi tấn công trung úy cảnh sát giao thông Dương Quang Tuấn, cán bộ thuộc tổ công tác Y2.

Đi xe đầu trần đánh võng còn đấm vào mặt cảnh sát 141 - 1

Đối tượng Đặng Minh Kiên

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h10 ngày 8.7, trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng, tổ công tác Y2/141 phát hiện Kiên điều khiển xe máy chở theo 1 nam thanh niên lạng lách, đánh võng, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Nhận được thông tin, trung úy Dương Quang Tuấn và đồng đội yêu cầu dừng xe kiểm tra. Mặc dù cán bộ tổ công tác Y2 nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe, tắt máy nhưng thanh niên điều khiển xe cố tình không chấp hành.

Khi tổ công tác yêu cầu dắt xe vào chốt làm việc, Kiên đã có hành vi lăng mạ và đấm thẳng vào mặt trung úy Tuấn. Bất ngờ bị tấn công, trung úy Tuấn choáng váng ngã xuống đường.

Trước hành vi trên, tổ công tác Y2 đã khống chế đưa Kiên vào chốt, yêu cầu xuất trình bằng lái, giấy tờ xe.

Tuy nhiên, tại đây, Kiên tiếp tục lớn tiếng thách thức, chửi bới tổ công tác. Dù được thanh niên đi cùng khuyên can nhưng Kiên vẫn tiếp tục chửi bới rồi bất ngờ dùng đầu húc thẳng vào mặt trung úy Dương Quang Tuấn.

Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Kiên, tổ công tác phát hiện nam thanh niên này có nồng độ đạt 0,788mg/l, quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện giao thông.

Kiên cũng khai nhận, đang là nhân viên làm việc theo hợp đồng của một sứ quán ở Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN