Đánh vợ trọng thương vì mâu thuẫn tài sản

Tài đã dùng cành cao su đánh chị bị đa chấn thương; vết thương nặng nhất là giập mi mắt và vùng quanh ổ mắt phải, chảy nhiều máu và bầm tím.

Sáng 26/6, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Dút (Đăk Nông) cho biết: Đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân Nguyễn Thị Thêu, SN 1972, xã Nam Dong bị đa chấn thương (do bị chồng hành hung) lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

Theo chị Thêu, sáng 24/6, tại lô cao su ở thôn 10 xã Nam Dong, huyện Cư Dút, khi chị đang thu gom mủ cao su, thì giữa chị và chồng là Trương Văn Tài (SN 1966, cùng trú địa chỉ trên) xảy ra xô xát. Tài dùng cành cao su đánh chị bị đa chấn thương; vết thương nặng nhất là giập mi mắt và vùng quanh ổ mắt phải, chảy nhiều máu và bầm tím.

Sau khi bị đánh trọng thương, người thân của chị Thêu đã báo Công an xã Nam Dong, và đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Đánh vợ trọng thương vì mâu thuẫn tài sản - 1

Chị Thêu và vết thương trên hốc mắt phải.

Được biết, chị Thêu và Tài kết hôn từ năm 1989, tại tỉnh Nam Định. Đến năm 1993 thì vào xã Nam Dong, huyện Cư Dút lập nghiệp. Năm 2006 lập trang trại trồng 6ha cao su và thành lập doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phương do Trương Văn Tài làm Giám đốc. Cũng từ thời điểm trên, giữa vợ chồng Tài, Thêu thường xảy ra xô xát.

Do bạo hành vợ, nên từ đầu năm 2013, Tài bị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Chi bộ thôn 10.

Theo phản ánh của chị Thêu, chị và chồng đã ly thân từ năm 2011, nguyên nhân là do tranh chấp về tài sản trước khi ly hôn (hiện tại chị đã có đơn xin ly hôn, đơn xin chia tài sản gửi Tòa án Nhân dân huyện Cư Dút). Nguyên nhân dẫn đến vụ Tài đánh chị Thêu đến trọng thương phải nhập viện là do Tài muốn chiếm dụng toàn bộ số mủ cao su hiện có.

Hiện cơ quan công an đã thụ lý hồ sơ và giải quyết vụ việc Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phương về hành vi bạo lực gia đình trong thời gian dài và đánh vợ phải nhập viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tạo (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN