Đánh chết người rồi bỏ đi XKLĐ

Sáng 20-11, TAND Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lìm Văn Khanh (SN 1990, trú tại trú tại bản Chiềng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong - Nghệ An) 9 năm tù giam về tội giết người.

Chiều 20-8-2010, Lang Văn Thanh đến nhà ông Lương Văn Xùi (trú tại bản Chiềng) uống rượu liên hoan mừng con ông Xùi chuẩn bị đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Thanh ra hành lang nằm ngủ còn mọi người tiếp tục đi uống rượu cần ở nhà Lương Văn Sinh. Khoảng 22 giờ, Thanh tỉnh dậy và đi sang nhà Sinh.

Vì trước đó đã uống nhiều rượu nên Thanh không chịu uống rượu tiếp làm nhiều người khó chịu.

Trước đó, mọi người nghi ngờ Thanh trộm cắp tài sản ở bản Chiềng, lại bực mình vì thái độ không chịu uống rượu nên khi anh Thanh đứng dậy ra về, Lương Minh Tuấn rủ Lang Văn Tuấn cầm theo gậy ra nghĩa địa bản Chiềng chờ sẵn.

Trong lúc Thanh đi qua, Lương Minh Tuấn cầm gậy đánh 2 phát vào đầu khiến anh ngã xuống. Sau đó, cả hai bỏ về kể lại sự việc cho Lang Xuân Hải; Hải lại rủ thêm Lương Văn Thiện, Lìm Văn Khanh ra đánh chết anh Thanh. Thiện cầm theo một viên bê tông, Khanh cầm theo gậy cùng với Hải ra nghĩa địa tìm anh Thanh.

Ra đến nơi, thấy anh Thanh đang nằm vì bị thương, cả ba cùng nhào vào đánh nạn nhân đến chết.

Sau khi gây án, Lìm Văn Khanh làm thủ tục đi XKLĐ. Ngày 2-8-2012, Khanh về nước và đến cơ quan điều tra đầu thú.

Liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lang Xuân Hải, Lương Minh Tuấn mỗi bị cáo 16 năm tù; Lương Văn Thiện 10 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho phía gia đình bị hại 60 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Các bị cáo có trách nhiệm chu cấp cho bố mẹ nạn nhân mỗi người 50.000 đồng/tháng, cho 2 con của nạn nhân 100.000 đồng/tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN