Dàn cảnh để nhóm bạn hiếp dâm tập thể người yêu

Sau gần 1 năm tự điều tra, truy tìm, chị H. đã phát hiện được 6 đối tượng tổ chức hiếp dâm mình, trong đó kẻ chủ mưu là người yêu của chị.

Tin từ VKSND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ngày 28-2 cho biết, cơ quan này đã quyết định truy tố 6 bị cáo về hành vi hiếp dâm chị N.T.H (SN 1995, ngụ thị xã Buôn Hồ).

Theo cáo trạng, tối 13-1-2012, trong lúc ngồi nhậu, Lê Quang Sơn (SN 1995), Trần Tiến Sanh (SN 1989), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1990), Võ Tấn Lâm (SN 1991), Lê Văn Pháp (SN 1990) và Lâm Duy Tiến (SN 1987, cùng ngụ xã Ea Rông, thị xã Buôn Hồ) bàn với nhau tìm phụ nữ để hiếp dâm.

Sơn nói với nhóm sẽ chở chị H., người yêu mình, đi ngang qua để các bạn giả vờ đánh, khi Sơn bỏ chạy thì hiếp dâm H.

Ngay sau đó, Sơn về nhà, chở chị H. đến ngã ba xã Ea Blang thì dừng lại như kế hoạch để cả nhóm bạn của mình hiếp dâm tập thể chị H. Sau đó, Sơn cầm gậy chạy vào giả vờ đánh đám “dâm tặc” để giải cứu cho chị H. Sau nhiều tháng tự điều tra, xác định được những kẻ hại mình, chị H. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Cuối năm 2013, Công an thị xã Buôn Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam 6 đối tượng trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN