Chồng lấy dao đâm vợ gục giữa đường rồi tự sát

Ngư dân 50 tuổi đón đường, dùng dao đâm từ phía sau khiến vợ gục tại chỗ, sau đó chạy vào nhà mình lấy một con dao khác đâm nhiều nhát vào ngực tự sát.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 21.9, tại tổ 17, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Minh Tâm (SN 1967, quê Thừa Thiên - Huế). Nghi can gây án là chồng bà Tâm, tên là Trần Đức Chu (SN 1965, quê Đà Nẵng).

Chồng lấy dao đâm vợ gục giữa đường rồi tự sát - 1

Người dân tập trung đông quanh khu vực nhà nghi can đâm vợ rồi tự sát.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Khoảng 18h cùng ngày, bà Tâm đi chợ về cách nhà khoảng 200m thì bị ông Chu xông ra và dùng dao đâm từ phía sau khiến bà Tâm gục ngã tại chỗ. Khi thấy hàng xóm hô hoán, lao tới ứng cứu, ông Chu bỏ mặc vợ giữa đường, chạy vào nhà mình lấy một con dao khác rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực trái tự sát, chết tại chỗ.

Sau đó, bà Tâm được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Hiện bà đang trong tình trạng nguy kịch do vết đâm trúng phổi.

Theo hàng xóm của bà Tâm cho biết: Nguyên nhân đâm vợ rồi tự sát có thể do ông Chu ghen tuông, cho rằng bà Tâm có quan hệ trai gái bên ngoài. Bà Tâm hiện đang làm nghề buôn bán cá ở chợ. Khoảng 1 năm trước, ông Chu bị đưa đi cải tạo tập trung tại Trung tâm 05-06 về hành vi bạo hành gia đình.

Sau khi về lại địa phương, ông Chu vẫn theo nghề đi biển lâu nay. Trước án mạng 2 ngày, ông vừa kết thúc chuyến đi đánh bắt cá thuê cho tàu ngư dân Quảng Ngãi và về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN