Xử "Đại gia camry" lừa hàng tỷ đồng

Chủ quan, nể nang vì quen biết, hàng loạt nạn nhân bị lừa hàng tỷ đồng bằng giấy tờ giả..

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Phương Thu (ảnh), ngụ 210C/27, KP2, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Đầu tháng 5/2011, Thu và chồng là Huỳnh Trọng Chánh mua ôtô Toyota Camry 5 chỗ, biển số 60A-013.14, đứng tên chồng Thu, giá 1,210 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng Thu thế chấp chiếc xe này vay ngân hàng 800 triệu. Nhờ quen biết ông Phạm Tấn Anh (ngụ KP1, P.An Bình, TP.Biên Hòa) trong quá trình làm ăn nên tháng 4 và 5/2011 ông Anh đã cho Thu mượn 1,3 tỷ đồng không làm giấy biên nhận. Đến hẹn, Thu không chịu trả. Khi ông Anh đến nhà đòi, Thu bảo cầm xe ôtô nhà mình để trừ nợ, nhưng không được chấp nhận. Thu mang xe trên thế chấp cho ông Trần Phụng Hoàng Ân (KP5, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) vay 800 triệu trả nợ ông Anh; còn 500 triệu, Thu viết biên nhận mượn lại. Ngày 1/1/2012, Thu nhờ ông Anh bỏ tiền chuộc chiếc xe trên đem về quản lý hộ và viết giấy thế chấp chiếc xe vay ông Anh 850 triệu đồng, cam kết sau một tháng sẽ trả, nhưng cuối cùng lại thất hứa. Nghi ngờ, ông Anh đem giấy tờ xe đi kiểm tra thì vỡ lẽ giấy chứng nhận đăng ký chiếc ôtô trên là giả trong khi hồ sơ thật đã được vợ chồng Thu thế chấp vay ngân hàng.

Cũng thông qua mối quan hệ quen biết, ngày 2/11/2011, ông Vũ Văn Nền (thường trú P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cho Thu mượn 100 triệu đồng, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông Việt chuyển sang cho Thu, có công chứng. Cuối tháng 11/2011, Thu mượn thêm của ông Nền 100 triệu, hẹn sẽ trả sau 10 ngày, nhưng cuối cùng lại thất hứa. Đến lúc này, khi mang hồ sơ giao dịch đi kiểm tra, ông Nền mới tá hỏa khi biết chữ ký và con dấu trong hợp đồng chuyển nhượng giả mạo.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 2/11/2011, Thu mượn của bà Trần Thị Mỹ Nhân (HKTT: KP3, P.Tam Hiệp, Biên Hòa) 50 triệu đồng và 10 cây vàng để đáo hạn ngân hàng, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Thảo đã bán cho Thu, có công chứng tại phường Bửu Hòa. Giữa tháng 12/2011, Thu tiếp tục mượn của bà Nhân 135 triệu đồng lãi suất 6%/tháng, thế chấp bằng biên nhận hồ sơ đăng ký nhà ở, đất ở của ông Nguyễn Văn Tùng cùng giấy biên nhận bán đất cho Thu. Sau nhiều lần đòi nợ không được, bà Nhân nhờ thanh tra địa chính xác minh thì nhận được câu trả lời giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị làm giả, đồng thời nhân viên Phòng công chứng Bửu Hòa cũng cho biết bản hợp đồng chuyển nhượng đất giữa bà Thảo và Thu cũng giả nốt. Xác minh lô đất mang tên ông Tùng thì... ông này đã qua đời hơn 10 năm, nên chữ ký trong giấy bán đất cũng giả.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ những người có liên quan để xử lí theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiếu Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN